Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:11, 05/11/2017

Khoảng 6 giờ ngày 30-10, khi bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke P.D. (ở ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa phát hiện 66 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào quán karaoke “phê” ma túy

Khoảng 6 giờ ngày 30-10, khi bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke P.D. (ở ấp Bình Hóa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa phát hiện 66 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo xác minh của cơ quan công an, nhóm đối tượng này đã sử dụng “thuốc lắc” tại một quán bar ở phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) vào tối 29-10. Đến rạng sáng 30-10, cả nhóm tiếp tục kéo đến quán karaoke P.D. hát hò và sử dụng ma túy thì bị công an kiểm tra, phát hiện.

Công an TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Trần Danh

Vi phạm còn tông xe vào công an

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lý Duy Quang (21 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 27-10, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an TP.Biên Hòa, gồm các anh: Phạm Xuân Dương, Phạm Hoàng Tuấn và Bùi Đức Tuyên phát hiện Quang điều khiển xe máy chở Phan Văn Sơn (20 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) lưu thông trên đường Võ Thị Sáu (đoạn thuộc KP.1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) vi phạm lỗi xe không gắn kính chiếu hậu nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Quang điều khiển xe máy tông thẳng vào anh Tuyên rồi ngã xuống đất. Khi Quang đứng dậy bỏ chạy thì bị lực lượng công an và người dân bắt giữ.

Hạnh Luân

Bắt trộm qua truy xét

Công an huyện Xuân Lộc đang lập hồ sơ xử lý Trần Thị Kim Chi (29 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) về hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 25-10, Chi đột nhập vào nhà chị Trần Thị Hằng (27 tuổi, ngụ KP.6, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) trộm chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 6 triệu đồng. Qua truy xét, cơ quan công an xác định Chi là thủ phạm nên đã bắt giữ.

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều