Báo Đồng Nai điện tử
En

Vỉa hè, lòng đường thành bãi đậu xe

07:10, 30/10/2017

Những chuyển biến tích cực trong việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở TP.Biên Hòa thời gian qua cho thấy những nỗ lực của chính quyền địa phương.

Những chuyển biến tích cực trong việc xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở TP.Biên Hòa thời gian qua cho thấy những nỗ lực của chính quyền địa phương.

Xe ô tô đậu hàng dài trên đường Hưng Đạo Vương, đoạn gần vòng xoay Biên Hùng, buộc xe máy phải chạy vào làn ô tô.
Xe ô tô đậu hàng dài trên đường Hưng Đạo Vương, đoạn gần vòng xoay Biên Hùng, buộc xe máy phải chạy vào làn ô tô.

Cách đây không lâu, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng khẳng định TP.Biên Hòa rất quyết liệt trong công tác lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường nói riêng và chỉnh trang đô thị nói chung.

Xe ô tô đậu hàng ngang trên vỉa hè, lòng đường ở tuyến đường Đồng Khởi, đoạn trước Sở Tài nguyên - môi trường.
Xe ô tô đậu hàng ngang trên vỉa hè, lòng đường ở tuyến đường Đồng Khởi, đoạn trước Sở Tài nguyên - môi trường.

Các lực lượng chức năng của thành phố sẽ tích cực ra quân, xử lý kiên quyết, không để tái lấn chiếm vỉa hè. Nhưng đến nay, câu chuyện vỉa hè, lòng đường bị biến thành “của riêng” dường như vẫn còn nóng hổi. Nhiều người lo ngại vấn đề làm sao để duy trì và phát huy kết quả đạt được.

Vỉa hè trước quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu thành bãi đậu xe ô tô.
Vỉa hè trước quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu thành bãi đậu xe ô tô.

Bởi thực tế ở nhiều nơi vẫn còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng, lề đường. Nhất là tại các tuyến đường ở trung tâm thành phố, như: Hưng Đạo Vương, Phan Trung, Võ Thị Sáu, Phan Đình Phùng…, vỉa hè, lòng đường bị hàng quán tận dụng làm bãi đậu xe diễn ra ngang nhiên và rất phổ biến.

Xe máy đậu trên đường D5 (thuộc khu dân cư đường Võ Thị Sáu), vượt cả mốc lộ giới.
Xe máy đậu trên đường D5 (thuộc khu dân cư đường Võ Thị Sáu), vượt cả mốc lộ giới.

Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông. Những con đường vốn đã chật chội, mật độ phương tiện lưu thông đông đúc, lại thêm xe cộ đậu hàng dài dưới lòng đường khiến việc di chuyển của người dân bị ảnh hưởng.

“Phố nhậu” Võ Thị Sáu về đêm, xe ô tô đậu hàng dài trên đường.
“Phố nhậu” Võ Thị Sáu về đêm, xe ô tô đậu hàng dài trên đường.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai cho thấy mỗi khi xe ô tô đậu tràn lan trên đường, người điều khiển xe 2-3 bánh buộc phải chạy dạt sang làn xe ô tô. Điều này rất nguy hiểm, bởi họ phải đối mặt với nỗi lo tai nạn giao thông. Chưa kể, không ít sự việc xe ô tô vào ra đột ngột, người điều khiển xe ô tô mở cửa xe bất cẩn cũng khiến người đi đường gặp họa.

 Cả vỉa hè, lòng đường đều được trưng dụng làm bãi đậu xe.
Cả vỉa hè, lòng đường đều được trưng dụng làm bãi đậu xe.

Nhiều người cho rằng việc chấn chỉnh những vi phạm này dường như không được xử lý quyết liệt đến cùng, mà chỉ mới dừng lại ở dạng “phong trào”. Vì sau mỗi lần lực lượng chức năng ra quân, tình trạng này diễn ra phổ biến và rầm rộ hơn và tình trạng vỉa hè, lề đường dẹp mãi không xong đang thách thức dư luận?

Vỉa hè thành chỗ đậu xe, khiến lối đi bộ hành bị thu hẹp.
Vỉa hè thành chỗ đậu xe, khiến lối đi bộ hành bị thu hẹp.

Việc xử lý bằng biện pháp chế tài hay cách vận động từ chính quyền và lực lượng chức năng có lẽ chỉ là phẩn nổi của vấn đề. Về lâu dài, TP.Biên Hòa cần có kế hoạch dài hơn, xem xét việc quy hoạch, xây dựng bãi đậu xe công cộng để hạn chế tình trạng xe dừng, đậu tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường như hiện nay.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận được trên một số tuyến đường trong nội ô TP.Biên Hòa, nơi lòng đường trở thành chỗ để xe ô tô dừng, đậu tràn lan.

Thanh Hải

Tin xem nhiều