Báo Đồng Nai điện tử
En

"Hốt ổ" băng trộm gạch men liều lĩnh

11:09, 25/09/2017

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lâm Trường Giang (28 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và đồng bọn để điều tra về các hành vi: trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lâm Trường Giang (28 tuổi, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) và đồng bọn để điều tra về các hành vi: trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm.

Cửa hàng gạch men Hằng Long, nơi xảy ra vụ trộm.
Cửa hàng gạch men Hằng Long, nơi xảy ra vụ trộm.

Thấy một cửa hàng kinh doanh gạch men nằm ven quốc lộ 51 (thuộc địa bàn huyện Long Thành) chất hàng trăm thùng gạch men trước cửa, nhóm của Giang đã “điều” 2 xe tải đến bốc gạch chở đi bán. Vụ việc xảy ra lúc giữa đêm nên chủ cửa hàng không phát hiện được, trong khi người dân xung quanh cứ tưởng đó là xe giao hàng của cửa hàng nên không để ý đến.

* Lái xe tải đi trộm gạch men

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 22-8, Giang điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 51, hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi TP.Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn thuộc ấp Tập Phước, xã Long Phước (huyện Long Thành), Giang phát hiện Cửa hàng gạch men Hằng Long (do anh Nguyễn Ngọc Long làm chủ) để nhiều hộp gạch men phía bên ngoài cửa nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Để thực hiện ý định đó, Giang gọi điện cho Phạm Hoàng Khang (24 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) đề nghị tham gia và được Khang đồng ý. Biết đây là “phi vụ” lớn, Khang lại gọi điện rủ các đối tượng: Nguyễn Trung Thảo (22 tuổi, quê tỉnh Long An), Nguyễn Hoàng Hên (26 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa), Đinh Minh Phụng (28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), Bùi Giáp Giới (27 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Hồ Minh Vương (25 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), Nguyễn Văn Mến (28 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), Phạm Thành Vũ (31 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long), Võ Văn Tùng (27 tuổi, quê tỉnh An Giang), Phạm Minh Thiện (23 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), Huỳnh Phước Hải (25 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) và 2 đối tượng tên Chớp và Hải (chưa rõ lai lịch) cùng tham gia vụ trộm.

Sau khi bàn tính kế hoạch, nhóm của Giang “điều” 2 xe tải lớn từ TP.Hồ Chí Minh đến cửa hành gạch men của anh Long “nhận hàng”.

Theo ông Trần Văn Đương (cha vợ anh Long, người có mặt tại cửa hàng lúc xảy ra vụ trộm), hệ thống camera an ninh của cửa hàng ghi lại cho thấy nhóm Giang thực hiện vụ trộm từ 0 giờ 30 đến khoảng 2 giờ ngày 23-8. Tối hôm đó, do khó ngủ nên ông Đương tắt màn hình theo dõi camera an ninh trong phòng theo dõi để nghỉ ngơi nên không phát hiện được nhóm trộm gây án. Đến sáng hôm sau, khi mọi người ngủ dậy mới phát hiện gạch men trong cửa hàng đã bị lấy trộm.

Bọn trộm gây án rất táo tợn, cả gan cho 2 xe tải đậu ngay trước cửa hàng để bốc hàng trăm thùng gạch men với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn (trị giá hơn 250 triệu đồng) lên xe. Số gạch này được khách hàng đặt trước nên anh Long để trước cửa chuẩn bị giao hàng vào sáng hôm sau. Tất cả hoạt động của nhóm trộm đều được camera an ninh ghi lại. Khi phát hiện sự việc, anh Long đã trình báo cơ quan công an vào cuộc điều tra.

* Bắt gọn băng trộm

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ trộm, Công an huyện Long Thành đã cử cán bộ điều tra đến hiện trường xác minh. Qua công tác khám nghiệm và thu thập các thông tin liên quan đến vụ trộm, đặc biệt là những hình ảnh từ hệ thống camera an ninh ghi lại, cơ quan công an dần nhận diện các đối tượng tham gia vụ trộm.

Qua nhiều ngày điều tra và lần theo các manh mối liên quan, đến ngày 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp các đối tượng: Giang, Khang, Thảo, Hên, Phụng, Giới, Vương, Mến, Vũ, Tùng, Thiện và Hải để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra của cơ quan công an, sau khi “điều” 2 chiếc xe tải đến Cửa hàng Hằng Long, bọn trộm đã lấy tổng cộng 887 thùng gạch men các loại chở đến Cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Nhật (ở quận 2, TP.Hồ Chí Minh) bán 412 thùng với giá 54 triệu đồng. Số còn lại (475 thùng), Giang và đồng bọn chở đến Cửa hàng vật liệu xây dựng Xuân Công (ở quận 5, TP.Hồ Chí Minh) bán được 42 triệu đồng.

Trong lúc nhóm Giang đang chuyển gạch men từ trên xe tải xuống Cửa hàng Xuân Công, Nguyễn Văn Dương (19 tuổi, quê tỉnh Cần Thơ) đi ngang qua và tham gia bốc gạch nên được chia tiền. Sau khi thực hiện xong vụ trộm, Vũ và Giới kể chuyện lấy trộm gạch men cho Huỳnh Lê Minh Thông (22 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) nghe và cho Thông 2 triệu đồng.

Ngoài 12 đối tượng: Giang, Khang, Thảo, Hên, Phụng, Giới, Vương, Mến, Vũ, Tùng, Thiện và Hải bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, Công an huyện Long Thành còn khởi tố Dương về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Riêng Huỳnh Lê Minh Thông bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, nhưng cho đối tượng tại ngoại trong quá trình điều tra.

Hiện Công an huyện Long Thành đang tiếp tục xác minh, truy bắt Chớp và Hải để xử lý theo pháp luật.

Trần Danh

Tin xem nhiều