Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

11:09, 27/09/2017

Đối tượng Lê Văn Luân (31 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Hiệp sĩ” bắt trộm

Đối tượng Lê Văn Luân (31 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tân Phú) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 2 giờ 30 ngày 15-9, Luân đột nhập vào dãy nhà trọ ở tổ 8B, KP.3, phường Tân Hiệp
(TP.Biên Hòa) trộm chiếc xe máy của anh Nguyễn Minh Tân (28 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ). Tuy nhiên, khi Luân chưa kịp tẩu thoát thì bị 2 anh Ngô Phi Khánh và Cao Võ Minh Quang, đều là thành viên Câu lạc bộ phòng chống tội phạm của phường, bắt giao cơ quan công an xử lý.

H.L

Đánh đồng nghiệp trong công ty

Công an huyện Nhơn Trạch đang lập hồ sơ xử lý Huỳnh Văn Minh Hiền (23 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, công nhân Công ty Hwaseung Vina, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) về hành vi cố ý gây thương tích.

Rạng sáng 23-9, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc làm việc ở công ty, Hiền đã dùng thanh sắt đánh gãy tay anh Nguyễn Thế Huy (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch). Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu, còn Hiền bị bảo vệ công ty giao cho cơ quan công an làm việc.

Trần Danh - Hạnh Luân

Bắt khẩn cấp 2 kẻ cướp giật

Qua điều tra truy xét, Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hỏa Văn Mạnh (24 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) và Lê Ngọc Thủy (26 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Lúc 10 giờ 30 ngày 23-9, trong lúc đi xe máy trên địa bàn ấp 6, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), Mạnh và Thủy đã cướp giật sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Tố Uyên (17 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm) rồi mang đến xã Đông Hà (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) bán lấy gần 2,4 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 khai đã thực hiện 2 vụ cướp giật tại địa bàn thị trấn Gia Ray và xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc) trong tháng 9-2017.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều