Báo Đồng Nai điện tử
En

Giảm tội phạm nhờ biết huy động sức dân

11:08, 30/08/2017

"Từ địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự của huyện Long Thành, những năm gần đây xã Tân Hiệp có nhiều chuyển biến tích cực khi tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế và đẩy lùi" - Phó trưởng công an xã Tân Hiệp Đỗ Minh Nhật cho biết.

“Từ địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự của huyện Long Thành, những năm gần đây xã Tân Hiệp có nhiều chuyển biến tích cực khi tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế và đẩy lùi” - Phó trưởng công an xã Tân Hiệp Đỗ Minh Nhật cho biết.

Giải quyết tốt thủ tục hành chính cho dân là cơ sở để xây dựng lòng tin của dân đối với lực lượng Công an xã Tân Hiệp.
Giải quyết tốt thủ tục hành chính cho dân là cơ sở để xây dựng lòng tin của dân đối với lực lượng Công an xã Tân Hiệp.

Để có được thành quả đó, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chủ động của lực lượng công an xã, còn có sự đóng góp rất lớn của người dân trong việc tham gia gìn giữ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

* Dựa vào dân để giữ gìn trật tự

Theo Phó trưởng công an xã Tân Hiệp Đỗ Minh Nhật, để phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Tân Hiệp ngày càng lớn mạnh và vững chắc, trong thời gian tới, Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu đặc điểm của từng khu dân cư để có kế hoạch tuyên truyền, vận động phù hợp, không gây nhàm chán; kết hợp với việc xây dựng khu, ấp văn hóa không có tội phạm và tệ nạn xã hội, từng bước tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Xã Tân Hiệp có trên 2,9 ngàn hộ dân, phần lớn làm công nhân tại các khu công nghiệp, công nhân cao su, phần còn lại tham gia sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ.

Những năm qua, với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có thời điểm an ninh trật tự trên địa bàn xã diễn biến phức tạp, nổi lên các vụ, như: khiếu kiện, tranh chấp đất đai; trộm cắp tài sản; đánh người gây thương tích; gây rối trật tự công cộng; sử dụng ma túy trái phép và các tệ nạn xã hội…

Trước tình hình đó, Công an xã đã tập trung xây dựng, củng cố vững mạnh các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, như: tổ nhân dân, tổ tự quản, tổ hòa giải, đội dân phòng.

Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể trong hệ thống chính trị và Hội Cựu chiến binh xã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác vận động dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, như: tuyên truyền, phổ biến cho người dân nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các biện pháp phòng ngừa; về tác hại của tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm; phòng chống nạn buôn bán người và vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ…

* Hiệu quả từ vận động dân

Nhờ kiên trì đeo bám cơ sở và thường xuyên tuyên truyền cho người dân thấy rõ tác hại và sự nguy hiểm của các loại tội phạm nên ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm của dân trong xã Tân Hiệp ngày càng nâng lên, người dân đã không ngần ngại tiếp tay với công an và chính quyền thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, người dân đã cung cấp cho công an nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp công an đấu tranh làm rõ 3 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 3 đối tượng; phối hợp với Công an tỉnh Bình Định và Công an quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh) bắt 2 đối tượng truy nã; triệt phá 3 vụ đánh bài, 2 vụ đá gà ăn tiền, 1 vụ buôn lậu trên 10 ngàn bao thuốc lá Jet; xử lý 15 đối tượng có hành vi vi phạm hành chính về an ninh trật tự và lập hồ sơ gọi hỏi răn đe hàng chục đối tượng có các hành vi liên quan đến nạn cờ bạc, vi phạm trong kinh doanh dịch vụ.

Điển hình, vào đầu tháng 1-2016, với sự hỗ trợ của người dân, Công an xã Tân Hiệp đã bắt quả tang 1 đối tượng đột nhập vào địa bàn ấp 6, xã Tân Hiệp “đua nóng” xe máy.

Sau đó không lâu, 3 thanh niên ngụ trong xã, gồm: Thái Hoàng Minh Trí, Hồ Minh Cường và Kim Hoàng An đã tích cực hỗ trợ Công an xã truy đuổi đến cùng và bắt được Hà Vĩnh Quang (27 tuổi, ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) khi đối tượng vừa thực hiện vụ cướp giật dây chuyền vàng của một người dân trong xã.

Những kết quả nêu trên đã góp phần đáng kể trong việc kiềm chế và từng bước kéo giảm các vụ vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đức Việt

Tin xem nhiều