Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trường hợp bị người khác đánh cắp hình ảnh rồi tung lên mạng kèm những thông tin bịa đặt gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cá nhân.
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều trường hợp bị người khác đánh cắp hình ảnh rồi tung lên mạng kèm những thông tin bịa đặt gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cá nhân.
Hình 2 nữ sinh bị đưa lên mạng với thông tin sai lệch. |
Tuy nhiên, kẻ bịa đặt thông tin xúc phạm người khác trên “thế giới ảo” có thể bị xử lý hình sự vì hành vi sai trái của mình.
* Khổ vì bị xúc phạm trên mạng xã hội
Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao thông tin 2 nữ sinh (trong đó có 1 nữ sinh ở TP.Biên Hòa) bị vu khống hiếp dâm 1 thanh niên đến chết. Những nội dung sai sự thật đính kèm với hình ảnh đã khiến 2 nữ sinh nói trên phải một phen khốn đốn bởi những lời chửi bới, chế nhạo và vô vàn tiếng xấu mà các “anh hùng bàn phím” dành cho họ.
Sự việc đã khiến nạn nhân khủng hoảng tinh thần, phải tìm cách giải oan với cộng đồng mạng và cả bạn bè, người thân.
Chị L.H.T. (22 tuổi, sinh viên Trường đại học Đồng Nai) cũng bất ngờ và bức xúc không kém khi hình ảnh của mình bị đưa lên mạng với nội dung hành nghề mại dâm, từ đó phải chịu sự gièm pha, cười chê của người xung quanh. Chưa kể, việc thông tin cá nhân nhanh chóng bị truy lùng, chị H. liên tiếp nhận nhiều tin nhắn, cuộc gọi với lời lẽ khiếm nhã, rủ “đi khách” rất xấu hổ.
Tương tự, chị N.T.P. (25 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) bỗng nhiên bị rêu rao trên các trang mạng khi hình ảnh của chị đính kèm thông tin… bán dâm. Là cử nhân mới ra trường, lại công tác trong ngành giáo dục, vì những thông tin bịa đặt lan truyền trên mạng mà chị đã bị gia đình, bạn bè, đặc biệt là phụ huynh học sinh gọi hỏi liên tục, làm xáo trộn cuộc sống và công việc của chị.
* Có thể bị xử lý hình sự
Luật sư Nguyễn Đình Hải (Đoàn Luật sư tỉnh) cho biết những trường hợp bị người khác lấy hình ảnh gắn với một thông tin sai lệch rồi đưa lên mạng xã hội hiện rất phổ biến và lan truyền với tốc độ rất nhanh, khiến bản thân người bị xúc phạm bị sốc về tinh thần. Trong trường hợp này, bị hại có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường thiệt hại khi danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm hại.
Theo luật sư Hải, Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, người nào làm thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín của pháp nhân, chủ thể khác sẽ phải bồi thường các chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại, các khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút. Ngoài ra, còn phải bồi thường thiệt hại tổn thất về mặt tinh thần. Trường hợp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người khác thì người bị bôi nhọ danh dự bằng những thông tin bịa đặt, vu khống trên mạng có thể làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc. Nếu có đủ căn cứ về thông tin bịa đặt, xác định mục đích cố ý thực hiện hành vi vì tư lợi cá nhân, gây ra hậu quả nghiêm trọng có thể bị truy tố theo Điều 122, Bộ luật Hình sự.
Về vấn đề này, ông Mai Văn Sinh, Trưởng phòng Kiểm soát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp (Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh), cho biết Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự đều có quy định về việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho con người. Đối với người dùng hình ảnh người khác với mục đích xấu sẽ có thể bị xử lý theo pháp luật.
Cụ thể, theo Bộ luật Dân sự, người có hành vi bôi nhọ, lan truyền thông tin sai sự thật có thể bị khởi kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường. Để yêu cầu bồi thường, người bị thiệt hại phải chứng minh được thông tin mình muốn khởi kiện là có cơ sở. Điều này đồng nghĩa việc bị hại phải tự thu thập chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quan điểm. Trường hợp người bị hại muốn cơ quan điều tra vào cuộc để xử lý hình sự phải có đơn yêu cầu, đồng thời cung cấp chứng cứ nhằm có cơ sở xác minh, khởi tố. “Nhưng trong thế giới ảo, việc truy ra ngọn ngành của sự việc không hề đơn giản. Chưa kể đến việc nguồn thông tin có khi lại từ những trang mạng ở nước ngoài thì không thể xử lý” - ông Sinh nhấn mạnh.
Ông Sinh cho rằng để người khác không xâm phạm đến đời sống riêng tư và tránh bị lấy hình ảnh bịa đặt thông tin để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm thì việc tự bảo vệ mình là điều cần thiết nhất. “Nếu bản thân không đem hình ảnh cá nhân, người thân lên các trang mạng xã hội thì những kẻ xấu không thể có cơ hội lấy thông tin cá nhân, hình ảnh để vu khống làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bản thân” - ông Sinh cho biết.
Tố Tâm