Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

11:08, 28/08/2017

Công an huyện Trảng Bom đang lập hồ sơ để xử lý đối với ông Nguyễn Xuân Hùng (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi đổ chất thải rắn ra môi trường.

* Đổ bậy chất thải, bị bắt

Công an huyện Trảng Bom đang lập hồ sơ để xử lý đối với ông Nguyễn Xuân Hùng (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi đổ chất thải rắn ra môi trường.

Lúc 10 giờ 30 ngày 21-8, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang ông Hùng đang điều khiển xe tải ben biển số 60C-239.62 đổ 9m3 chất thải rắn công nghiệp (xỉ than) trái quy định về bảo vệ môi trường vào thửa đất của ông Hùng tại KP.3, thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), nên đã lập biên bản tạm giữ tang vật để xử lý.

* “Đua nóng” xe, bị dân bắt

Đối tượng Nguyễn Thọ Thủy (39 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đang bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Vào lúc 18 giờ ngày 21-8, Thủy cùng đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) đến khu vực trại bò (thuộc KP.5, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) thì phát hiện chị Nguyễn Mai Linh (23 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để chiếc xe máy biển số  37F1-695.71 phía sau sân nhà không có người trông giữ. Khi Hùng lẻn vào trong bẻ khóa xe để Thủy vào “đua nóng” thì bị chị Linh phát hiện, tri hô và cùng người dân truy bắt được Thủy cùng tang vật giao cho cơ quan công an xử lý. Riêng tên Hùng đã nhanh chân tẩu thoát.

* Bắt khẩn cấp kẻ trộm điện thoại

Công an huyện Định Quán đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Xuân Long (45 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 10 giờ ngày 25-8, khi đi ngang nhà bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ ấp 2, xã Gia Canh), Long phát hiện trong nhà không có người nên lẻn vào trộm chiếc điện thoại di động iPhone 4 rồi đem bán lấy 300 ngàn đồng tiêu xài.

Được biết, Long đã có 2 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều