Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhiều vụ mua bán ma túy

10:05, 03/05/2017

Chia nhỏ ma túy, liên lạc qua điện thoại để hẹn địa điểm giao "hàng", hoạt động của các đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp.

Lê Thị Thắng, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.
Lê Thị Thắng, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.

Chia nhỏ ma túy, liên lạc qua điện thoại để hẹn địa điểm giao “hàng”, hoạt động của các đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp.

Trước tình trạng đó, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa đã chủ động triệt phá nhiều đường dây, đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố.

* Từ nghiện đến bán “hàng”…

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa, cho biết các đối tượng mua bán ma túy rất tinh vi, gây khó khăn cho công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Với quyết tâm từng bước loại trừ ma túy ra khỏi trên địa bàn thành phố, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa đã tích cực đeo bám địa bàn, tập trung điều tra, truy bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau nhiều ngày theo dõi, xác định được phương thức và địa bàn hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy, vào trưa 11-2, các trinh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường An Bình (TP.Biên Hòa) bắt quả tang Nguyễn Trần Đức Vũ (34 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại KP.9, phường An Bình, thu giữ 3 gói ma túy tổng hợp, cân tiểu ly dùng để phân chia ma túy và một số tang vật khác. Tại cơ quan công an, Vũ khai bản thân sử dụng ma túy và đã nhiều lần mang ma túy từ TP.Hồ Chí Minh đến TP.Biên Hòa bán cho các con nghiện để kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can đối với Vũ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vào ngày 20-2, tại địa bàn KP.1, phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Nguyễn Thị Mộng Trang (38 tuổi, ngụ phường Tân Hòa) có hành vi tàng trữ trái phép 14 gói hàng đá tại nhà. Làm việc với công an, Trang khai bản thân nghiện ma túy và đã nhiều lần bán ma túy cho các con nghiện.

 Trong 3 tháng đầu năm 2017, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá 52 vụ, bắt 198 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 217,8g ma túy tổng hợp, hơn 6g heroin, 150 viên “thuốc lắc”, 77 gói “cỏ Mỹ” gần 62 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành khởi tố 31 vụ, 38 bị can; xử phạt hành chính 149 đối tượng với tổng số tiền 111 triệu đồng, lập hồ sơ quản lý 4 đối tượng; số còn lại đang điều tra để có biện pháp xử lý.

Đặc biệt, trong lúc bắt Trang, công an còn phát hiện đối tượng Trần Tuấn Đại (34 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, sống như vợ chồng với Trang) đang bị Công an TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Công an TP.Biên Hòa đã bàn giao Đại cho Công an TP.Tuy Hòa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hay lúc 11 giờ 25 ngày 13-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thắng (22 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, tạm trú KP.3, phường Tân Hiệp) đang bán 1 gói ma túy đá với giá 300 ngàn đồng cho một con nghiện tại tổ 6B, KP.3, phường Tân Hiệp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, công an thu giữ thêm 25 gói hàng đá, 1 cân tiểu ly.

Làm việc với công an, Thắng khai bản thân nghiện ma túy, lại không có việc làm nên đã mua bán ma túy để kiếm tiền lời mua ma túy sử dụng và trang trải cuộc sống. Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính thêm 3 đối tượng nghiện mua ma túy của Thắng để sử dụng.

* Cung cấp lẻ nhiều loại “hàng”

Trung tá Lê Hồng Hải cho biết thêm, để thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy thuộc nhiều đối tượng khác nhau, bọn tội phạm ma túy rất biết cách chiều lòng “khách hàng” bằng việc cung cấp nhiều loại ma túy, từ heroin cho những kẻ nghiện có thâm niên đến những loại dành cho giới đua đòi ăn chơi, thích tỏ ra “đẳng cấp”, như: cần sa “cỏ Mỹ” (một loại cây cỏ chứa chất ma túy), hàng đá, thuốc lắc (đều là những dạng ma túy tổng hợp)…

Cụ thể, vào ngày 19-2, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thu Thủy (50 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) đang bán 1 gói ma túy tổng hợp cho con nghiện tại ấp 1, xã An Hòa, thu giữ 41 gói heroin, 5 gói hàng đá và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 9-2, tại một con hẻm thuộc KP.4, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa), lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang Nguyễn Trọng Nghĩa (25 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đang bán 1 gói “cỏ Mỹ” cho P.Đ.T. (25 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) với giá 250 ngàn đồng. Khám xét người Nghĩa, công an thu giữ thêm 23 gói “cỏ Mỹ”.

Hồng Nam

Tin xem nhiều