Báo Đồng Nai điện tử
En

Tông xe để bắt kẻ cướp giật

10:03, 22/03/2017

Công an TP.Biên Hòa vừa đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Công an tỉnh khen thưởng ông Lê Hữu Tuấn (42 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) và 2 người dân khác về thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.

Công an TP.Biên Hòa vừa đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Công an tỉnh khen thưởng ông Lê Hữu Tuấn (42 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) và 2 người dân khác về thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.

Ông Lê Hữu Tuấn (áo trắng, giữa) kể lại tình huống bắt đối tượng cướp giật với Công an xã Phước Tân.
Ông Lê Hữu Tuấn (áo trắng, giữa) kể lại tình huống bắt đối tượng cướp giật với Công an xã Phước Tân.

Bằng sự nhạy bén và dũng cảm, ông Tuấn cùng 2 người khác đã kịp thời bắt giữ kẻ cướp giật khi đối tượng vừa gây án, đang trên đường tẩu thoát.

* Tông xe mình vào xe kẻ cướp

Chúng tôi gặp ông Lê Hữu Tuấn vào một buổi sáng cuối tuần. Nhâm nhi ly trà nóng, ông Tuấn kể lại, vào lúc 8 giờ ngày 18-2, chị Nguyễn Thị Thủy (33 tuổi, ngụ tổ 24, ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân) điều khiển xe máy chở con gái đến khu vực tổ 20A, ấp Vườn Dừa thì bất ngờ bị một đối tượng mặc áo khoác màu xanh đen, điều khiển xe máy biển số 60F2-185.45 chạy cùng chiều cướp giật sợi dây chuyền vàng trị giá gần 2 triệu đồng. Bị cướp tài sản, chị Thủy vừa đuổi theo tên cướp, vừa tri hô cầu cứu: “Cướp, cướp...”.

Đang điều khiển xe máy đi trên đường, nghe tiếng cầu cứu của chị Thủy, đồng thời nhìn thấy một số người đuổi theo một đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao, ông Tuấn nhận định đối tượng là kẻ gian, cần phải nhanh tay bắt giữ để hắn không thể chạy thoát. Ngay lập tức, ông “nhấn ga” cho xe máy của mình đâm thẳng vào xe đối tượng, làm cả 2 xe ngã ra đường.

Để thoát thân, kẻ cướp giật đã vứt bỏ xe, chạy xuống con mương gần đó lẩn trốn. Tuy nhiên, với quyết tâm bắt giữ cho được kẻ cướp, ông Tuấn đã cùng người dân truy bắt tên tội phạm giao Công an xã Phước Tân xử lý.

Tại cơ quan công an, đối tượng cướp giật dây chuyền khai tên Huỳnh Trọng Nghĩa (34 tuổi, ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa). Vụ việc sau đó được Công an xã Phước Tân lập biên bản, chuyển giao cho Công an TP.Biên Hòa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

* Biểu dương tinh thần dũng cảm

Ghi nhận hành động dũng cảm truy bắt tội phạm của ông Lê Hữu Tuấn và 2 người dân khác, Công an xã Phước Tân đã đề xuất Công an TP.Biên Hòa đề nghị cấp trên khen thưởng.

Ông Bùi Văn Đinh, Phó trưởng Công an xã Phước Tân, cho chúng tôi biết: “Với hành động điều khiển xe máy của mình tông trực diện vào xe của tên cướp đang chạy với tốc độ cao, có thể nói ông Tuấn đã rất dũng cảm, cần được cấp trên biểu dương, khen thưởng xứng đáng”.

Còn chị Nguyễn Thị Thủy chia sẻ, khi phát hiện kẻ cướp giật sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, chị vừa đuổi theo tên cướp vừa hô hoán để một số người dân đi đường hỗ trợ truy bắt kẻ cướp. Đường vắng, đối tượng chạy xe rất nhanh, rất may nhờ tinh thần dũng cảm tấn công trấn áp tội phạm của ông Tuấn và những người khác mà đối tượng cướp giật đã bị bắt. Nếu không, kẻ cướp giật sẽ tẩu thoát và có thể sẽ còn đi gây án ở nơi khác. Phải nói, tinh thần bắt cướp của ông Tuấn cần được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Về phần mình, ông Tuấn khiêm tốn chia sẻ về hành động dũng cảm của mình: “Tôi rất vui vì bản thân đã góp phần hỗ trợ công an bắt tội phạm, góp phần nhỏ của một người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự”.

Hồng Nam

Tin xem nhiều