Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt kẻ trộm tiệm vàng trên đường chạy trốn

10:03, 17/03/2017

Mặc dù đối tượng gây án tại Bình Định, nhưng khi được công an tỉnh bạn thông báo đối tượng xuất hiện trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Long Thành bắt "nóng" đối tượng cùng tang vật, giúp Công an tỉnh Bình Định làm rõ vụ trộm cả trăm lượng vàng.

Mặc dù đối tượng gây án tại Bình Định, nhưng khi được công an tỉnh bạn thông báo đối tượng xuất hiện trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Long Thành bắt “nóng” đối tượng cùng tang vật, giúp Công an tỉnh Bình Định làm rõ vụ trộm cả trăm lượng vàng.

Công an Bình Định khám nghiệm hiện trường vụ trộm và tang vật.
Công an Bình Định khám nghiệm hiện trường vụ trộm và tang vật.

Chiều 10-3, PC45 Công an tỉnh nhận được điện thoại từ Công an tỉnh Bình Định đề nghị hỗ trợ chặn bắt một băng trộm tiệm vàng đang trên đường di chuyển từ Bình Định vào Đồng Nai theo tuyến quốc lộ 1. Theo mô tả của Công an tỉnh Bình Định, nhóm đối tượng trộm tiệm vàng đi trên một chiếc xe ô tô hiệu Chevrolet mang biển số tỉnh Đồng Nai.

* Đón lõng kẻ trộm tiệm vàng

Trước đề nghị hỗ trợ từ công an tỉnh bạn, PC45 đã nhanh chóng cắt cử trinh sát vào cuộc truy xét. Từ mô tả của Công an tỉnh Bình Định, trinh sát PC45 đã lần ra chiếc xe ô tô hiệu Chevrolet nghi băng trộm tiệm vàng ở Bình Định sử dụng do một người dân ngụ xã Tân Hiệp (huyện Long Thành) đứng tên nên đã phối hợp với Công an huyện Long Thành vào cuộc xác minh.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an huyện Long Thành xác định chiếc xe đang di chuyển đến địa bàn xã Tân Hiệp. Ngay lập tức, các trinh sát tiếp cận, đeo bám, theo dõi hành trình của chiếc xe và người điều khiển.

Sau khi thấy tài xế để xe tại nhà một người dân địa phương rồi lấy xe máy rời đi, tổ trinh sát quyết định tiếp cận anh này. Làm việc với công an, đối tượng khai tên Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Hiệp) và tỏ ra ngạc nhiên trước sự “hỏi thăm” bất ngờ của lực lượng công an. Tuy vậy, Thiện vẫn tỏ vẻ bình tĩnh cho biết vừa lái chiếc ô tô hiệu Chevrolet “chở người quen đi công chuyện ở tỉnh Bình Định về”.

Với thông tin do Thiện cung cấp, trinh sát nhận định đối tượng có thể liên quan đến vụ trộm tiệm vàng ở Bình Định nên tập trung đấu tranh làm rõ nghi vấn.

Quá trình làm việc với công an, Thiện luôn chối bỏ sự liên quan đến vụ trộm tiệm vàng ở Bình Định. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ trinh sát xác định Thiện là nghi can mà Công an tỉnh Bình Định đang xác minh, nên tiến hành khám xét nhà đối tượng.

Sau nhiều giờ khám xét, tổ trinh sát thu giữ được 15 túi ny-lông đựng vàng được Thiện giấu kỹ trên mái nhà, gồm: 37 dây chuyền, 45 nhẫn, 25 lắc, 36 hoa tai, 75 mặt dây chuyền, 39 vòng đeo cổ... Trước số tang vật công an trưng ra trước mắt, Thiện không còn đường chối cãi nên cúi đầu thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm tiệm vàng ở tỉnh Bình Định.

* Lộ diện băng trộm chuyên nghiệp

Nhận được tin PC45 Công an tỉnh và Công an huyện Long Thành bắt giữ một đối tượng trong nhóm trộm tiệm vàng ở Bình Định cùng một số tang vật, Công an tỉnh Bình Định đã đến Đồng Nai phối hợp điều tra.

Theo xác minh của cơ quan công an, vào ngày 6-3, Thiện cùng với 2 đối tượng Hòa và Đệ, đều ngụ huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), thuê chiếc xe ô tô hiệu Chevrolet của anh L. (ngụ xã Tân Hiệp) chạy ra Bình Định thuê nhà nghỉ, rồi đi tìm tiệm vàng dễ đột nhập để “ăn hàng”. Khi phát hiện tiệm vàng Kim Khánh (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) là địa điểm “lý tưởng”, nhóm của Thiện quyết định ra tay.

Rạng sáng 10-3, sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, nhóm của Thiện tiếp cận tiệm vàng Kim Khánh mở khóa cửa đột nhập vào trong. Trong lúc đang gom vàng vào túi, bọn trộm bị chủ tiệm vàng phát hiện nên tháo chạy về nhà nghỉ, rồi vội vàng tìm đường rời khỏi Bình Định.

Kiểm tra thấy mất nhiều vàng (khoảng 100 lượng vàng 18k, 5 chỉ vàng 24k, tổng giá trị khoảng 2 tỷ đồng), chủ tiệm vàng Kim Khánh trình báo công an địa phương vào cuộc điều tra.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an tỉnh Bình Định huy động lực lượng trinh sát vào cuộc điều tra, truy xét đối tượng gây án. Qua rà soát, Công an tỉnh Bình Định nghi vấn chiếc xe ô tô hiệu Chevrolet mang biển số tỉnh Đồng Nai có liên quan đến vụ trộm nên đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ điều tra.

Quá trình điều tra, Thiện khai sau khi trộm tiệm vàng Kim Khánh, cả bọn lên xe quay trở lại Đồng Nai. Trên đường đi, Thiện và đồng bọn bán một số vàng để lấy tiền chi tiêu và ăn mừng vì “hốt được mẻ lớn”. Tuy nhiên, khi Thiện vừa về đến nhà thì bị trinh sát PC45 Công an tỉnh bắt giữ. Sau khi Thiện bị công an bắt, các đối tượng còn lại đã bỏ trốn, hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt để xử lý theo pháp luật.

Danh Trường

Tin xem nhiều