Báo Đồng Nai điện tử
En

Gương sáng bảo vệ dân phố

10:02, 19/02/2017

Ở tuổi 55, ông Tống Văn Phúc, Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) vẫn thường xuyên sát cánh cùng lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường ngày đêm tuần tra, kiểm soát địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trong phường.

Ở tuổi 55, ông Tống Văn Phúc, Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) vẫn thường xuyên sát cánh cùng lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường ngày đêm tuần tra, kiểm soát địa bàn, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trong phường.

Ông Tống Văn Phúc (thứ 2 từ trái qua) được UBND tỉnh tặng bằng khen trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dân phố.
Ông Tống Văn Phúc (thứ 2 từ trái qua) được UBND tỉnh tặng bằng khen trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dân phố.

* Góp phần giữ yên địa bàn

Hơn 14 năm tham gia công tác tại địa phương, trong đó 6 năm giữ vai trò Phó rồi Trưởng ban bảo vệ dân phố, ông Phúc luôn tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, đoàn kết gắn bó trong lực lượng bảo vệ dân phố, sẵn sàng hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Vũ Văn Nhiệm, Trưởng công an phường Tân Hiệp, cho biết: “Ông Tống Văn Phúc là người năng nổ, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng điều hành lực lượng bảo vệ dân phố, mạnh dạn và bản lĩnh trong công việc. Những thành tích mà ông Phúc cùng Ban bảo vệ dân phố phường Tân Hiệp đạt được đã góp phần hỗ trợ tích cực cho Công an phường trong việc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương”.

Với vai trò Trưởng ban bảo vệ dân phố của phường, ông Phúc luôn trăn trở tìm cách làm hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Ông đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố thường xuyên phối hợp với Công an phường làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục người dân các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giữ gìn an ninh trật tự; kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến từng tổ dân phố để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Mặc dù đã có tuổi, nhưng hàng tuần ông Phúc đều cùng lực lượng bảo vệ dân phố tiến hành tuần tra khép kín địa bàn vào ban đêm; làm tốt công tác nắm tình hình và cung cấp cho Công an phường nhiều nguồn tin có giá trị liên quan an ninh trật tự.

* Bắt nhiều tội phạm

Trong công tác chuyên môn, ông Phúc có tinh thần trách nhiệm cao. Từ năm 2014 đến nay ông đã phối hợp với Công an phường giải quyết 70 vụ đánh nhau gây rối trật tự trên địa bàn; kiểm tra hơn 1 ngàn lượt phòng trọ và nhà thuê nguyên căn. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện nhiều đối tượng nghi vấn từ nơi khác đến ẩn náu chờ cơ hội hoạt động phạm tội và báo cáo Công an phường lập hồ sơ theo dõi quản lý đối tượng. Lực lượng kiểm tra còn trực tiếp bắt quả tang một số đối tượng trộm cắp, đánh bạc, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, phòng ngừa tội phạm…

Cụ thể, vào lúc 23 giờ 30 ngày 15-11-2016, ông Phúc cùng lực lượng Công an phường tuần tra đến địa bàn KP.5 thì phát hiện 4 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hay lúc 19 giờ ngày 11-12-2016, qua công tác tuần tra địa bàn, ông cùng lực lượng công an bắt quả tang đối tượng Trần Hải Thy (33 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) đang đột nhập vào một nhà người dân ở KP.1 trộm 9 máy cắt đá, trị giá gần 23 triệu đồng. Vụ việc đã được Công an phường lập hồ sơ chuyển Công an TP.Biên Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, ông Phúc đã tích cực phối hợp với Công an phường tổ chức các buổi họp tuyên truyền về an ninh trật tự, phối hợp cảnh sát khu vực phát hơn 3 ngàn thư ngỏ đến dân để cảnh giác với thủ đoạn hoạt động của tội phạm; tích cực tham gia giữ hiện trường tai nạn giao thông được 60 lượt, chống ùn tắc giao thông.

Với những đóng góp không mệt mỏi của mình, ông Tống Văn Phúc đã nhiều lần được UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh, UBND TP.Biên Hòa, UBND phường Tân Hiệp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồng Nam

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích