Báo Đồng Nai điện tử
En

Chém nhau trong đêm, 2 thanh niên nhập viện

10:02, 12/02/2017

Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với Công an phường Thống Nhất điều tra vụ 2 nhóm thanh niên chém nhau bằng mã tấu trên đường Võ Thị Sáu, đoạn trước cổng nhà hàng Đồng Quê (thuộc KP.1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), khiến ít nhất 2 người nhập viện.

[links()] Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với Công an phường Thống Nhất điều tra vụ 2 nhóm thanh niên chém nhau bằng mã tấu trên đường Võ Thị Sáu, đoạn trước cổng nhà hàng Đồng Quê (thuộc KP.1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), khiến ít nhất 2 người nhập viện.

Số mã tấu của các đối tượng đánh nhau bỏ lại hiện trường.
Số mã tấu của các đối tượng đánh nhau bỏ lại hiện trường.

Sự việc xảy ra lúc có nhiều người đi lại trên đường, nhiều người hoảng sợ phải dừng xe lại bên đường, một số khác quay đầu xe để tránh bị vạ lây.

Hỗn chiến giữa đường lúc đêm khuya

Khoảng 20 giờ 50 ngày 11-2, Công an phường Thống Nhất nhận được tin báo của người dân về việc 2 nhóm thanh niên mang mã tấu đuổi chém nhau gây náo loạn trên đường Võ Thị Sáu, đoạn trước cổng nhà hàng Đồng Quê, nên đã cùng lực lượng bảo vệ dân phố đến hiện trường xác minh. Thấy công an xuất hiện, 2 nhóm thanh niên đã tản đi. Cùng thời điểm đó, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh xuất hiện ở hiện trường để giải quyết vụ việc.

Một cán bộ Cảnh sát 113 cho biết: “Tổ tuần tra của chúng tôi đang đi tuần trên đường Phạm Văn Thuận, đoạn qua phường Tân Mai (TP.Biên Hòa) thì nhận được tin có vụ chém nhau tại khu vực quán Đồng Quê nên đã nhanh chóng đến đây. Khi chúng tôi tiếp cận hiện trường, nhiều đối tượng đã bỏ đi, chỉ còn một số ít đang lẩn trốn quanh các bụi cây gần đó”.

Nhanh chóng xác minh các đối tượng liên quan, lực lượng Cảnh sát 113 đã tạm giữ 2 đối tượng liên quan, trong đó có một thanh niên tham gia vụ ẩu đả (người còn lại khai là người quen của các đối tượng tham gia vụ ẩu đả, chỉ đến đây lấy xe về).

Tại trụ sở Công an phường Thống Nhất, cán bộ điều tra xác định thanh niên tham gia vụ ẩu đả là Nguyễn Chí Hiệp (17 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, tạm trú tại xã An Hòa, TP.Biên Hòa).

Nguyễn Chí Hiệp bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.
Nguyễn Chí Hiệp bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Có súng tự chế?

Làm việc với công an, Hiệp khai trước đó chơi game tại khu vực Cổng 11, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) thì đối tượng tên Phúc (chưa rõ lai lịch) rủ đi chơi quán bar. Ngay sau đó, Hiệp cùng với Phúc, Thanh, Tí “Não”, Bình “Con”, Quân “Lục”… (tất cả đều dưới 17 tuổi và là bạn chơi chung nhóm với nhau) thuê taxi chở đến khu vực đường Võ Thị Sáu tìm quán bar để chơi.

Khi xe của nhóm Hiệp vừa đến đầu cầu Đồng Tràm (gần nhà hàng Đồng Quê) thì Phúc yêu cầu dừng xe để giải quyết công việc. Nhóm của Hiệp vừa xuống xe thì bị một nhóm hàng chục thanh niên khác cầm mã tấu xông đến tấn công. Bị đánh tới tấp, nhóm của Hiệp một số bỏ chạy, số còn lại đánh trả nhóm thanh niên nọ.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ 4 mã tấu dài khoảng 70cm, 1 tuýp sắt dài 80cm, 2 chiếc xe máy biển số 60C1-553.35 và 60F1-998.62 mà các đối tượng đánh nhau bỏ lại. Riêng các thanh niên bị thương đã được người dân đưa đến Bệnh viện quốc tế Đồng Nai cấp cứu.

Tại Bệnh viện quốc tế Đồng Nai, bác sĩ xác định có 2 thanh niên bị chém được đưa vào đây cấp cứu. Trong đó, Trần Đình Dương (30 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) bị chém một vết dài khoảng 15cm, làm gãy khuỷu tay trái; xương đầu gối cũng bị giập nát. Người còn lại là Lê Vũ Luận (27 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) bị chém vào cổ và má, vết thương dài khoảng 10cm. Hai nạn nhân sau khi sơ cứu đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp tục cứu chữa.

Sau khi vụ ẩu đả xảy ra ít phút, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài gần 5 phút quay lại cảnh 2 nhóm thanh niên mang mã tấu đuổi chém nhau trên đường như phim hành động, gây kinh hoàng cho nhiều người đi đường. Nhiều người vì quá sợ hãi đã nép xe vào lề đường để tránh bị chém nhầm. Một số khác dùng điện thoại di động quay lại cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố lúc ấy.

Theo thông tin từ người dân địa phương, trong số đối tượng tham gia vụ ẩu đả có một số đối tượng “cộm cán” ở phường Thống Nhất. Khi đánh nhau, mọi người còn thấy có người trong nhóm đối tượng này sử dụng vật giống với súng tự chế, nhưng không nghe tiếng súng nổ.

Được biết, ngay trong đêm xảy ra vụ ẩu đả, Công an TP.Biên Hòa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xác minh và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.

Trần Danh

Tin xem nhiều