Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông Huỳnh "Mặt trận"

10:12, 18/12/2016

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc xây dựng các mô hình quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự là cách làm hết sức hiệu quả.

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc xây dựng các mô hình quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự là cách làm hết sức hiệu quả.

Ông Nguyễn Thế Huỳnh (trái) đang trao đổi công tác vận động nhân dân với lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Đồi 61.
Ông Nguyễn Thế Huỳnh (trái) đang trao đổi công tác vận động nhân dân với lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Đồi 61.

Với mô hình “Ánh sáng an ninh”, người dân ấp Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) đã làm tốt được công tác bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Vận động dân cùng làm

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, việc xây dựng các mô hình quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự là cách làm hết sức hiệu quả.

Công đầu trong việc xây dựng mô hình “Ánh sáng an ninh” ở ấp Tân Thịnh là ông Nguyễn Thế Huỳnh, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp. Ông Thịnh đã có đóng góp rất lớn trong việc vận động người dân trong ấp đóng góp tiền lắp đặt đèn điện chiếu sáng những con đường đi lại trong ấp về đêm, vừa tạo được văn minh ở vùng nông thôn vừa hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc trộm cắp, tội phạm.

Ông Huỳnh cho biết ấp Tân Thịnh là một ấp vùng xa, có 560 hộ dân và gần 2,5 ngàn nhân khẩu. Đời sống của người dân nơi đây còn nghèo, chủ yếu dựa vào nghề nông và một số làm công nhân cao su. Mấy năm gần đây, thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với nhân dân trong xã, ấp Tân Thịnh đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện chương trình và tạo ra những đổi thay rõ nét cho bộ mặt nông thôn mới của địa phương.

Từ ngày xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hệ thống giao thông trong xã, ấp đã được nhựa hóa 100% nên việc đi lại của người dân được thuận lợi. Tuy nhiên, ấp phát sinh phức tạp về an ninh trật tự, như: nạn trộm cắp chó, mèo, gà, vịt; tình trạng thanh niên tụ tập đánh nhau, đua xe, lạng lách gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đường...

Vì là đường dân sinh nông thôn, do dân tự đóng góp xây dựng nên các tuyến đường trong ấp đều không có điện chiếu sáng ban đêm, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông hoặc có việc phải đi lại về đêm, đặc biệt là công nhân đi làm ở nông trường cao su phải thường xuyên đi lại trong đêm để khai thác mủ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và để giữ gìn tốt an ninh trật tự địa phương, Chi bộ ấp Tân Thịnh đã ra nghị quyết giao cho Ban ấp và Mặt trận ấp tập trung xây dựng mô hình “Ánh sáng an ninh”, vận động nhân dân đóng góp kinh phí để thắp sáng các tuyến đường đi lại trong ấp. Thấy đây là việc làm thiết thực và đầy ý nghĩa, ông Huỳnh cùng các thành viên trong Ban công tác Mặt trận ấp tích cực bắt tay vào cuộc vận động.

Nhà nhà sáng điện

Theo ông Nguyễn Thế Huỳnh, năm 2008 cuộc vận động xây dựng mô hình “Ánh sáng an ninh” ở ấp Tân Thịnh mới bắt đầu. Ban đầu ấp chọn các tổ 1, 2 và khu cư xá công nhân cao su thực hiện thí điểm. Qua vận động, giải thích, người dân ở đây đã đồng tình đóng góp tiền lắp đặt bóng đèn thắp sáng các tuyến đường. Theo đó, mỗi hộ dân đóng góp 150 ngàn đồng để mua bóng đèn, dây điện, thuê nhân công, mỗi tháng chỉ phải đóng thêm 10 ngàn đồng tiền sử dụng điện và được giao cho Tổ trưởng dân cư ở khu vực đó chi trả, kể cả việc quản lý bóng đèn và đường dây điện.

Từ khi lắp xong bóng đèn ở các tuyến đường thí điểm, nạn trộm cắp chó, mèo… đã được kéo giảm, thanh niên không còn tụ tập đánh nhau, đua xe, đặc biệt là đã thu hút được người dân trong các tổ tham gia tập thể dục, đi bộ rèn luyện thân thể, khiến cho không khí sinh hoạt trong ấp vui nhộn hẳn lên.

Từ kinh nghiệm đó, ông Huỳnh cùng các thành viên trong Ban công tác Mặt trận ấp tiếp tục vận động dân mắc bóng đèn đường ở các tổ còn lại, như: 8, 9, 10 và 11, góp phần tạo ra bộ mặt văn minh nông thôn.

Theo thống kê của ông Huỳnh, đến nay số bóng đèn được lắp đặt là 106, đạt tỷ lệ 73% đèn chiếu sáng cho tuyến đường dài 3km.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồi 61 Nguyễn Thị Thực nhận xét: “Ông Huỳnh là một cán bộ cơ sở hết sức nhiệt tình và mô hình “Ánh sáng an ninh” có sự đóng góp rất lớn của ông. Với tài vận động của ông, bà con hưởng ứng rất nhiệt tình, nhờ đó mà kéo giảm được tệ nạn xã hội, hạn chế tai nạn giao thông, đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong ấp được nâng lên, góp phần cùng xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Đức Việt

 

Tin xem nhiều