Báo Đồng Nai điện tử
En

Góp phần "hạ nhiệt" tội phạm ma túy

10:12, 25/12/2016

Chế độ phụ cấp ít ỏi nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, thời gian qua ở TP.Biên Hòa đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân bảo vệ dân phố (BVDP) tiêu biểu, trong đó điển hình là ông Bùi Huy Phương (47 tuổi), Trưởng ban BVDP phường Hố Nai.

Chế độ phụ cấp ít ỏi nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, thời gian qua ở TP.Biên Hòa đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân bảo vệ dân phố (BVDP) tiêu biểu, trong đó điển hình là ông Bùi Huy Phương (47 tuổi), Trưởng ban BVDP phường Hố Nai.

Ông Bùi Huy Phương (trái) báo cáo vụ bắt đối tượng ma túy với Trưởng công an phường Hố Nai Huỳnh Văn Hoàng.
Ông Bùi Huy Phương (trái) báo cáo vụ bắt đối tượng ma túy với Trưởng công an phường Hố Nai Huỳnh Văn Hoàng.

Gần 18 năm gắn bó với công tác BVDP, ông Bùi Huy Phương đã cùng lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn hàng trăm vụ việc gây mất an ninh trật tự, bắt nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Hố Nai.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Trung tá Huỳnh Văn Hoàng, Trưởng công an phường Hố Nai, cho biết: “Anh Phương rất trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc. Không kể ngày đêm, trong hay ngoài giờ hành chính, anh đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ, cùng lực lượng BVDP phối hợp với Công an phường tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, tuần tra khép kín, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Những đóng góp không mệt mỏi của anh Phương trong cuộc chiến “chống cái chết trắng” đã được chính quyền địa phương và nhân dân trong phường ghi nhận. Anh Phương là tấm gương điển hình trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn”.

Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở phường Hố Nai khá phức tạp, hoạt động tội phạm ma túy, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng… thường xuyên xảy ra. Với vai trò Trưởng ban BVDP phường, ông Phương đã chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng, củng cố Ban BVDP. Căn cứ vào đặc thù địa phương, hàng năm ông còn phối hợp với cảnh sát khu vực xây dựng kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự, tích cực phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, ông Phương đã cùng Ban BVDP xây dựng các chỉ tiêu thi đua đảm bảo an ninh trật tự, triển khai hiệu quả các mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức cho 13 tổ BVDP, thành viên Ban BVDP ký giao ước thi đua thực hiện.

Ông Phương còn hỗ trợ các ngành, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đồng thời thường xuyên nắm tình hình từng hộ dân, tổ dân, khu phố để kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ những vướng mắc, cũng như tham gia hòa giải, giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp. Qua đó, góp phần khích lệ người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp cùng BVDP và công an đấu tranh tố giác, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tích cực tham gia các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bắt nhiều đối tượng ma túy

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Phương và lực lượng BVDP đã trực tiếp cùng cảnh sát khu vực tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, kiểm tra các điểm kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và thực hiện nhiều giải pháp quản lý, giáo dục số đối tượng đặc xá tha tù, thanh thiếu niên hư tại cộng đồng…

Đặc biệt, 4 năm gần đây, ông Phương và Ban BVDP phường Hố Nai đã cung cấp cho Công an phường 167 nguồn tin liên quan đến tội phạm ma túy. Bản thân ông đã trực tiếp tham gia với công an bắt  30 vụ, 45 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 70 viên ma túy tổng hợp, 7 tép heroin, 15 điện thoại di động, 2 xe máy và một số tang vật liên quan đến việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Điển hình, vào trưa 6-6, ông Phương cùng với Công an phường Hố Nai bắt quả tang Nguyễn Thị Ái Nhi (22 tuổi, ngụ phường Hố Nai) đang bán 5 viên ma túy tổng hợp cho một con nghiện tại KP.11. Khám xét nơi ở của Nhi, công an thu giữ thêm 44 viên và 5 gói ma túy tổng hợp.

Khuya 23-9, ông Phương đã cùng với Công an phường bắt quả tang 2 đối tượng Đinh Văn Khoa (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) và Phạm Nhật Tài (25 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) có hành vi tàng trữ trái phép 19 viên ma túy tổng hợp tại tổ 8, KP.2. Cả 2 vụ này, Công an phường Hố Nai đều lập hồ sơ chuyển Công an TP.Biên Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Hồng Nam

 

Tin xem nhiều