Báo Đồng Nai điện tử
En

Luôn tỏa sáng giữa đời thường

10:10, 02/10/2016

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gần đây, Khu văn hóa Bàu Cá, xã An Phước (huyện Long Thành) đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích 15 năm liền thực hiện xuất sắc phong trào.

Tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gần đây, Khu văn hóa Bàu Cá, xã An Phước (huyện Long Thành) đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích 15 năm liền thực hiện xuất sắc phong trào.

Cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụ (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các hội viên cựu chiến binh và Chi bộ khu Bàu Cá về công tác thường kỳ của khu Bàu Cá và Chi hội Cựu chiến binh.
Cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụ (ngoài cùng bên phải) trao đổi với các hội viên cựu chiến binh và Chi bộ khu Bàu Cá về công tác thường kỳ của khu Bàu Cá và Chi hội Cựu chiến binh.

Thành tích đó phản ánh sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân Khu văn hóa Bàu Cá, trong đó có sự đóng góp tích cực của các hội viên cựu chiến binh (CCB).

Đi đầu trong mọi phong trào

Nói về những đóng góp của các CCB ở địa phương, Trưởng khu Văn hóa Bàu Cá, CCB Nguyễn Tường Thụ chia sẻ, Chi hội CCB khu Bàu Cá có 57 hội viên, trong đó có khoảng 70% hội viên đã tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Với một lực lượng đông đảo, giàu kinh nghiệm, lại được tôi luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội nên khi về đời thường, các CCB đã phát huy phẩm chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của bộ đội Cụ Hồ trong việc đóng góp công sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Khu văn hóa Bàu Cá được thành lập từ năm 1984, thu hút khoảng 287 hộ với khoảng 7,3 ngàn người từ nhiều địa phương trong cả nước về đây lập nghiệp. Cuộc sống kinh tế của người dân chủ yếu là kinh doanh, làm dịch vụ và buôn bán nhỏ... Tuy cuộc sống chưa hết khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, cộng với sự lãnh đạo sâu sát của địa phương nên người dân đã giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, từng bước xây dựng khu Bàu Cá trở thành khu văn hóa điển hình không tội phạm và tệ nạn xã hội.

“Để có được Khu văn hóa Bàu Cá như ngày nay, không thể tách rời sự đóng góp tích cực của các hội viên CCB là cư dân ở địa phương” - ông Nguyễn Tường Thụ khẳng định.

Ghi đậm những thành tích, chiến công

Theo ông Thụ, với vai trò tiên phong, gương mẫu, nhiều năm qua Chi hội CCB khu Bàu Cá đã tích cực động viên các hội viên làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương. Do có được thuận lợi là đa số hội viên CCB trong chi hội đều tham gia công tác tổ trưởng, tổ phó tổ nhân dân; trưởng và phó các ban, ngành, đoàn thể của xã, của khu..., nên việc tổ chức, vận động người dân hăng hái tham gia thực hiện các phong trào ở địa phương có nhiều thuận lợi và đạt được kết quả tích cực.

Trong những năm qua, thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới, dựa vào các tiêu chí của cấp trên ban hành, Chi hội CCB khu Bàu Cá đã “xắn tay áo” tham gia thực hiện phong trào rất tích cực. Đó là luôn đi đầu trong xây dựng, phát triển kinh tế gia đình; tham gia xóa đói giảm nghèo; xây dựng giao thông nông thôn; đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi; thực hiện công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa; xây nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội; giúp vốn để các hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh…

Đáng chú ý, trong phong trào xã hội hóa giao thông, ngoài việc đóng góp kinh phí để cùng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương nhựa hóa 100% tuyến đường đi lại trong khu, hội viên CCB còn tình nguyện hiến đất làm đường với tổng giá trị đóng góp hàng trăm triệu đồng.

Gần đây, Chi hội CCB khu Bàu Cá đã kết hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể vận động được 60 triệu đồng để xây tặng 2 căn nhà đồng đội cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn Đỗ Kỳ Thành và Trần Đình Quyết, cũng như vận động đóng góp quỹ hội cho 5 hội viên trong chi hội vay 80 triệu đồng phát triển sản xuất với lãi suất ưu đãi.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, Chi hội CCB khu Bàu Cá còn thành lập 1 tổ tự quản để phối hợp với công an thường xuyên nắm bắt thông tin tội phạm, tuần tra canh gác, kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Thành tích đó đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã An Phước xây dựng xã trở thành một trong những địa phương của huyện Long Thành sớm về đích trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đức Việt

 

 

Tin xem nhiều