Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyển hóa an ninh trật tự ở xã Bắc Sơn

10:10, 30/10/2016

Từng được xem là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhưng 3 năm trở lại đây được các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình ANTT ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) ngày càng được cải thiện, người dân trong xã ngày càng tin tưởng và tích cực hỗ trợ Công an xã giữ vững sự bình yên cho cuộc sống.

Từng được xem là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhưng 3 năm trở lại đây được các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình ANTT ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) ngày càng được cải thiện, người dân trong xã ngày càng tin tưởng và tích cực hỗ trợ Công an xã giữ vững sự bình yên cho cuộc sống.

Công an và lực lượng tự quản về an ninh trật tự xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) tuần tra bảo vệ địa bàn.
Công an và lực lượng tự quản về an ninh trật tự xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) tuần tra bảo vệ địa bàn.

Xã Bắc Sơn có 2 khu công nghiệp (Sông Mây và Hố Nai) với trên 50 công ty hoạt động, thu hút hơn 13 ngàn lao động tạm trú và hơn 50 ngàn dân địa phương.

* Huy động mọi lực lượng tấn công tội phạm

Do dân số đông nên hoạt động kinh doanh, dịch vụ ở xã Bắc Sơn phát triển mạnh. Theo thống kê chưa đầy đủ của Công an xã, trên địa bàn xã có 562 nhà trọ, 12 nhà nghỉ, 11 tiệm cầm đồ, 15 điểm internet, 6 quán karaoke và hàng trăm quán nhậu, ăn uống… Điều đó đã tạo áp lực cho công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng và tình hình ANTT của địa phương, nhất là khi bọn tội phạm từ nơi khác tìm đến đây ẩn náu, lén lút hoạt động gây án.

Trưởng công an xã Bắc Sơn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết trong những năm qua, Công an xã đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp trong công tác vận động toàn dân tham gia đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời xây dựng nhiều kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện chương trình “4 giảm” (giảm: tội phạm, tai nạn giao thông, ma túy và mại dâm) gắn với việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư.

Công an xã còn tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng, sắp xếp lại 221 tổ nhân dân theo hình thức liên cư; thành lập 7 tổ tự quản về ANTT ở 6 ấp; xây dựng, củng cố 1 đội dân phòng; thành lập 1 câu lạc bộ hoàn lương, tạo điều kiện cho những người lầm lỡ có nơi sinh hoạt và thành lập 2 tổ phát loa di động tuyên truyền pháp luật tại các khu vực tập trung đông người và các khu dân cư; vận động gắn 57 camera giám sát ANTT ở các công ty và các cơ sở kinh doanh.

Đáng chú ý, các tổ tự quản về ANTT ở xã Bắc Sơn đang hoạt động hiệu quả. Thông qua sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an xã, các tổ tự quản đã giúp cho công an bắt nhiều đối tượng phạm pháp đang lẩn trốn tại các nhà trọ, trực tiếp cùng công an tuần tra, kiểm soát bảo vệ ANTT, góp phần kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn.

* Hiệu quả từ phong trào

Theo ông Nguyễn Mạnh Dũng, nhờ thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nên tình hình ANTT ở xã Bắc Sơn đã có bước cải thiện đáng kể. Chỉ tính riêng 9 tháng của năm 2016, người dân đã cung cấp cho công an hàng chục nguồn tin có giá trị, giúp công an điều tra, làm rõ nhiều vụ phạm pháp, bắt đối tượng chuyển giao Công an huyện xử lý theo pháp luật.

Như ngày 27-3, thông qua công tác phối hợp với Công an xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) và người dân, Công an xã Bắc Sơn đã bắt giữ Mai Nguyễn Minh Mẫn (22 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) khi Mẫn cướp giật dây chuyền của một phụ nữ rồi chạy qua xã Phước Tân.

Ngày 8-4, cũng từ thông tin do người dân cung cấp, Công an xã Bắc Sơn đã bắt quả tang Trần Đình Thắng (30 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đang đột nhập vào khu nhà trọ của ông Lâm Bá Lộc (ngụ ấp An Chu) trộm tài sản.

Hay vào ngày 12-8, người dân thôn Nam Hòa, ấp An Chu đã trực tiếp phát hiện, bắt đối tượng Nguyễn Đức Duy Khang (27 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) có hành vi cướp giật điện thoại di động của một học sinh đang ngồi chơi game phía trước nhà.

Với những nỗ lực nêu trên, tình hình ANTT ở xã Bắc Sơn đã được chuyển hóa, kéo giảm được 70% các vụ trộm xe máy và đã hoàn thành tốt tiêu chí số 19 về đảm bảo ANTT trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đức Việt

Tin xem nhiều