Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh- Trật tự- đó đây

05:07, 30/07/2016

Công an huyện Trảng Bom đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng: Trần Trung Tín (39 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom), Lâm Văn Minh (31 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa)...

* Đánh bài ở quán cà phê, bị bắt

Công an huyện Trảng Bom đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng: Trần Trung Tín (39 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom), Lâm Văn Minh (31 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa), Trần Mạnh Hùng (44 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Hùng Lập (30 tuổi, ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ) về hành vi đánh bạc.

Ngày 18-7, tại một quán cà phê ở thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom), Công an huyện Trảng Bom đã bắt quả tang 4 đối tượng: Tín, Minh, Hùng và Lập đang đánh bài ăn tiền, thu giữ 1 bộ bài 52 lá, 490 ngàn đồng tiền mặt và 5,4 triệu đồng trong người các đối tượng.

* Tử vong do đuối nước

Lúc 16 giờ ngày 26-7, tại khu vực sông Đồng Nai thuộc xã Đắk Lua (huyện Tân Phú) phát hiện tử thi Hoàng Văn Đông (29 tuổi, quê xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; tạm trú tại thôn 4, xã Tăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Công an huyện Tân Phú phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân chết do đuối nước.

* Đầu thú để được khoan hồng

Sau khi được vận động đầu thú, ngày 28-7, Chu Văn Hùng (32 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã đến Công an huyện đầu thú về hành vi giết người

Trước đó, lúc 7 giờ ngày 28-7, tại nhà ăn một công ty ở Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Hùng với anh Nguyễn Trường Thịnh (26 tuổi, cả 2 đều là nhân viên Công ty nấu ăn Elime, trụ sở 343 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) ngụ KP.3, phường 8, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau bằng dao. Hậu quả anh Thịnh bị Hùng dùng dao chém trúng cổ và tử vong do vết thương quá hiểm.

* Lực lượng tuần tra bắt trộm

Công an TX.Long Khánh đang lập hồ sơ để xử lý 2 đối tượng Phạm Đăng Hòa (16 tuổi, ngụ ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX. Long Khánh) và Bùi Anh Quốc (18 tuổi, ngụ KP.3, phường Xuân Hòa, TX.Long Khánh) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

 Trước đó, chiều 27-7, Hòa và Quốc, đi bộ ngang qua nhà chị Trần Thị Kim Pha (31 tuổi, ngụ tổ 4, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, TX.Long Khánh) thấy nhà không có người trông coi nên chúng đã trèo qua hàng rào lưới B40 vào bên trong mở cửa sổ dùng tay bẻ song sắt cửa sổ để vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động, 1D-com không sim, 3 giỏ xách bên trong có một số giấy tờ. Do bị phát hiện nên 2 đối tượng băng theo đường ruộng về rẫy của Hòa nhưng bị lực lượng tuần tra Công an xã Bàu Trâm phát hiện bắt giữ.   

          Hạnh Luân

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều