Báo Đồng Nai điện tử
En

4 năm tù cho kẻ vô ơn

05:07, 30/07/2016

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt bị cáo Đào Quang Quê (24 tuổi, quê TP.Hà Nội) 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt bị cáo Đào Quang Quê (24 tuổi, quê TP.Hà Nội) 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Thấy Quê thất nghiệp, anh Vũ Quang Quân (ngụ ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) đã nhận lời thuê Quê về làm vườn và cho ở chung nhà. Sau 2 ngày được nhận vào làm việc, vào trưa 22-2, Quê lấy cớ mượn xe máy của anh Quân đi mua card điện thoại để đi làm thêm chìa khóa xe. Sáng hôm sau, lợi dụng lúc vợ chồng anh Quân đang hái tiêu trên rẫy, Quê đã lấy trộm chiếc xe máy cùng tiền, vàng để trong cốp xe (tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn 23,4 triệu đồng) rồi chạy ra tỉnh Bình Thuận ăn chơi. Đến sáng 24-6, Quê quay lại Xuân Lộc để lấy chiếc xe máy gửi sửa ở một salon xe tại thị trấn Gia Ray thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Quê khai ngoài vụ trộm tài sản nhà anh Quân, trước đó Quê đã trộm 1 laptop của một gia đình tại TP.Hà Nội.

Hải Đình

Tin xem nhiều