Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngăn ngừa tệ nạn cờ bạc dịp cuối năm

09:02, 01/02/2016

Trong năm 2015, Công an tỉnh đã phát hiện, triệt phá 229 điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt 1.065 đối tượng liên quan. Vào dịp Tết Nguyên đán, tình trạng cờ bạc lại có dịp hoạt động mạnh, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trong năm 2015, Công an tỉnh đã phát hiện, triệt phá 229 điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc, bắt 1.065 đối tượng liên quan. Vào dịp Tết Nguyên đán, tình trạng cờ bạc lại có dịp hoạt động mạnh, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Tang vật một vụ đánh bạc do Công an  phường Tân Hiệp thu giữ.
Tang vật một vụ đánh bạc do Công an phường Tân Hiệp thu giữ.

Nhiều người dân cho rằng, máu mê cờ bạc của một số đối tượng gần như là “căn bệnh” khó chữa. Khi có lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát thì tình hình được kiểm soát, nhưng khi vắng bóng cơ quan chức năng thì nhiều đối tượng lại tụ tập lập sòng. Nhiều khu dân cư, điểm vui chơi, nhà nghỉ, khách sạn đã trở thành “điểm hẹn” lý tưởng cho những tay cờ bạc sát phạt nhau.

* Đến hẹn lại… cờ bạc

Có một thực tế là mỗi dịp tết đến người tụ tập đánh bài ăn tiền càng nhiều hơn. Lúc đầu, mọi người cứ nghĩ chơi bài bạc cho vui trong mấy ngày tết, nhưng sau đó lại say máu đỏ đen mà bất chấp mọi thứ.

Ông Nguyễn Minh Hùng (ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) cho biết, cứ đến những ngày cận tết ông lại chứng kiến đám thanh niên gần nhà tụ tập đánh bài ăn tiền ở đầu các con hẻm. Số tiền họ ăn thua không lớn, nhưng từ chỗ “chơi cho vui” nhiều người đã tụ tập chơi suốt ngày đêm, rồi gây gổ trong lúc say máu đỏ đen, gây mất trật tự công cộng.

Ông Hùng nhận định chính tâm lý dễ dãi của người lớn “ngày tết để chúng nó chơi tí cho vui” đã vô tình làm hại nhiều thanh niên mất ăn, mất ngủ, mất tiền bạc vào trò cờ bạc. Ông Hùng cho rằng bất luận trong trường hợp nào cũng không nên để con em mình chỉ vì vui mà sa vào tệ nạn cờ bạc. “Ban đầu thì nghĩ là vui, nhưng khi nghiện rồi thì khó mà bỏ được” - ông Hùng nói.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Đinh Xuân Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa, cho rằng nhiều người dù biết đánh bạc là một tệ nạn, tham gia đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì lười lao động, muốn kiếm tiền nhanh nên đã sa ngã. Tham gia trò cờ bạc, không chỉ bị mất tài sản, nhiều đối tượng còn mất luôn cả hạnh phúc gia đình, thậm chí rơi vào vòng lao lý.

* Đẩy mạnh công tác phòng ngừa

Nhận định tệ nạn cờ bạc sẽ hoạt động mạnh vào dịp cuối năm nên các cơ quan chức năng đã chủ động đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh. Theo một cán bộ công an, tình trạng cờ bạc phổ biến hiện nay là cá độ bóng đá, đánh bài, chơi cá ngựa, đá gà, xóc đĩa... ăn tiền và có thể diễn ra bất cứ lúc nào, bất kỳ đâu.

Trong năm 2015, Công an tỉnh đã phát hiện, triệt phá 229 điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau, bắt 1.065 đối tượng liên quan. Qua điều tra, công an đã khởi tố 188 vụ, 747 bị can; xử lý hành chính 38 vụ, 289 đối tượng. Riêng tại TP.Biên Hòa, đã phát hiện 64 vụ đánh bạc, 296 đối tượng liên quan. Qua điều tra, đã khởi tố 61 vụ, 234 bị can; xử lý hành chính 60 đối tượng với số tiền 90 triệu đồng.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng công an TP.Biên Hòa, cho biết trong năm 2015 tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố đã được kiềm chế, nhưng nạn cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra dưới nhiều hình thức, như: đánh bài 52 lá, đá gà, xóc đĩa, cá độ bóng đá... Địa điểm mà các đối tượng cờ bạc thường chọn để tổ chức sát phạt với nhau là nhà nghỉ, khách sạn; một số đối tượng chuyên nghiệp thường chọn các địa bàn giáp ranh, khu vực rừng đồi vắng người để mở các sòng bạc nhằm thu lợi bất chính. Cá biệt, có một số đối tượng sang Campuchia, hoặc đưa người sang Campuchia đánh bạc, dẫn đến nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.

Để phòng ngừa tệ nạn cờ bạc, trong thời gian cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016, lực lượng công an đã và đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh để loại dần tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội.

Tại TP.Biên Hòa, Đại tá Trần Tiến Đạt cho biết, Công an thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhân dân. Lực lượng công an cũng thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Qua đó, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tụ điểm đánh bạc có thể xảy ra.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều