Báo Đồng Nai điện tử
En

Chống người thi hành công vụ, 2 người bị khởi tố

10:03, 27/03/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Chính (22 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Kim Phụng (22 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Chính (22 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Kim Phụng (22 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hai bị can Chính và Phụng.
Hai bị can Chính và Phụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 22-3, trong lúc điều khiển xe máy chở Phụng (bạn gái Chính) đi trên đường Quách Thị Trang (thuộc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch), Chính chuyển hướng rẽ nhưng không bật đèn xi-nhan. Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Nhơn Trạch đang làm nhiệm vụ gần đó phát hiện Chính vi phạm đã ra tín hiệu dừng xe, nhưng Chính đã bỏ chạy.

Thượng úy Nguyễn Đức Thắng (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nhơn Trạch) đã dùng xe đặc chủng đuổi theo khoảng 1km thì chặn được xe của Chính lại. Tuy nhiên, Chính bất ngờ nhấn ga tông thẳng xe vào Thượng úy Thắng, làm xe ngã đè lên người anh. Thượng úy Thắng dựng xe dậy đuổi theo và giữ xe của Chính lại. Lúc này, Chính đã đẩy Thượng úy Thắng ra, Phụng cũng xông đến túm cổ áo Thượng úy Thắng để cho Chính có cơ hội bỏ chạy. Quá trình giằng co, Phụng đã giật đứt cúc áo, rơi bảng tên của Thượng úy Thắng.

Thấy vậy, một số người dân đã gọi điện báo Công an xã Phú Đông đến bắt giữ Chính và Phụng đưa về cơ quan công an làm việc. Qua xác minh cho biết, Chính đã có tiền án về tội cướp tài sản.

T.D - Đ.B

 

 

Tin xem nhiều