Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết dượng, lãnh án nặng

11:01, 09/01/2015

Ngày 9-1, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 2 bị cáo Hoàng Công Phúc (20 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) 17 năm tù và Bùi Văn Đại (20 tuổi, ngụ xã Phú Sơn) 7 năm tù cùng về tội giết người.

Ngày 9-1, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 2 bị cáo Hoàng Công Phúc (20 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) 17 năm tù và Bùi Văn Đại (20 tuổi, ngụ xã Phú Sơn) 7 năm tù cùng về tội giết người.

Tối 27-1-2014, Phúc uống rượu tại nhà ông Phạm Văn Phương (dượng của Phúc, ngụ ấp Phú Lâm, xã Phú Sơn). Trong lúc nhậu, ông Phương nhắc nhở Phúc chạy xe cẩn thận kẻo bị chết. Tức giận, Phúc hăm dọa ông Phương rồi về nhà chị gái lấy 2 con dao nhọn và rủ Đại đi đánh ông Phương. Khi đến nhà ông Phương, Đại dừng xe đứng chờ, còn Phúc đạp cửa xông vào nhà dùng dao đâm ông Phương một nhát rồi bỏ trốn cùng Đại. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ông Phương đã tử vong ngay sau đó.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều