Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt vì bắt người trái pháp luật

10:01, 11/01/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Chu Thị Bảy (42 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Chu Thị Bảy (42 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Bị mất điện thoại di động nên Bảy nghi ngờ cháu Đặng Bá Sỹ (14 tuổi, ngụ cùng xã) lấy trộm. Ngày 1-11-2014, thấy cháu Sỹ đang ngồi chơi tại phòng trọ ở ấp Quảng Hòa (xã Quảng Tiến), Bảy đã khống chế, đưa cháu Sỹ lên xe chở về nhà Bảy. Do cháu Sỹ không nhận việc lấy trộm điện thoại, Bảy dùng roi đánh vào chân và dùng sợi xích sắt khóa cháu Sỹ vào chân ghế. Đến 15 giờ cùng ngày, bà Đặng Thị Ngọ (mẹ cháu Sỹ) phát hiện con bị nhốt trong nhà Bảy nên trình báo công an bắt giữ Bảy. Quá trình điều tra, Bảy đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều