Báo Đồng Nai điện tử
En

Kéo giảm tai nạn giao thông từ xe 2 bánh

09:09, 15/09/2014

8 tháng của năm 2014, tai nạn giao thông (TNGT) toàn tỉnh chỉ giảm về số vụ và số người bị thương, còn số người chết tăng 20% (chết 324 người, tăng 54 người so với cùng kỳ năm 2013).

 

8 tháng của năm 2014, tai nạn giao thông (TNGT) toàn tỉnh chỉ giảm về số vụ và số người bị thương, còn số người chết tăng 20% (chết 324 người, tăng 54 người so với cùng kỳ năm 2013).

Người đi xe 2 bánh lấn trái, hoặc lấn ra làn ô tô rất dễ bị tai nạn.
Người đi xe 2 bánh lấn trái, hoặc lấn ra làn ô tô rất dễ bị tai nạn.

Thống kê cho thấy, TNGT do mô tô, xe máy (gọi chung là xe 2 bánh) gây ra thường chiếm tỷ lệ khoảng 80%. Do vậy, giảm tai nạn do người điều khiển xe 2 bánh gây ra sẽ góp phần   giảm mạnh TNGT trong toàn tỉnh. Đáng lưu ý, trong 3 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và bị thương xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, có 2 vụ do xe 2 bánh gây ra. Trong đó, TNGT làm chết 3 người/vụ đã xảy ra ở 2 huyện Tân Phú và Cẩm Mỹ. Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng còn lại (ở TP.Biên Hòa) do xe khách gây ra làm chết 1 người và 12 người bị thương. Đáng lưu ý, trong 3 vụ TNGT nghiêm trọng này, người cầm lái đều chết tại chỗ.

Người đi xe 2 bánh còn vi phạm không đội mũ bảo hiểm.
Người đi xe 2 bánh còn vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Tại buổi họp sơ kết an toàn giao thông (ATGT) 8 tháng của năm 2014 mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh yêu cầu các ngành công an, giao thông - vận tải và chính quyền các địa phương phải quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm TNGT từ nay đến cuối năm, trong đó phải thực hiện các giải pháp có hiệu quả để kéo giảm TNGT từ xe 2 bánh.

Vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại di động rất nguy hiểm. Trong ảnh: Người lái xe 2 bánh còn vi phạm các lỗi, như: người lái xe và hai con nhỏ không đội mũ bảo hiểm, kéo rơ moóc tự chế đã bị cấm lưu hành.
Vừa chạy xe vừa sử dụng điện thoại di động rất nguy hiểm. Trong ảnh: Người lái xe 2 bánh còn vi phạm các lỗi, như: người lái xe và hai con nhỏ không đội mũ bảo hiểm, kéo rơ moóc tự chế đã bị cấm lưu hành.

Cụ thể, TP.Biên Hòa đã được đầu tư hệ thống ghi hình phương tiện giao thông trên 25 giao lộ và các tuyến chính, nên phải tăng cường xử phạt người đi xe 2 bánh nói riêng và người tham gia giao thông nói chung có hành vi vi phạm giao thông. Cảnh sát giao thông Công an TP.Biên Hòa kết hợp xử phạt qua camera với tăng cường tuần tra kiểm soát, bước đầu đã đạt được hiệu quả đáng kể. Từ tháng 6-2014 đến nay, số người chết vì TNGT ở TP.Biên Hòa đã giảm (tháng 6 đến tháng 8-2014 giảm 14 người chết so với trước đó). Đây là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực kéo giảm TNGT của các địa phương.

Ở các địa phương chưa được trang bị camera giao thông, việc tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là ở các tuyến địa phương, đường nông thôn (xe 2 bánh lưu thông nhiều nhất) sẽ kéo giảm TNGT đáng kể, góp phần cùng cả tỉnh kéo giảm TNGT trong năm nay.

Dưới đây là chùm ảnh vi phạm phổ biến của người đi xe 2 bánh mà phóng viên ghi nhận được trong tháng 9-2014.

Những người chạy xe 2 bánh mang vác, kéo chở vật cồng kềnh bất chấp việc gây nguy hiểm cho mình và cho người cùng lưu thông trên đường.
Những người chạy xe 2 bánh mang vác, kéo chở vật cồng kềnh bất chấp việc gây nguy hiểm cho mình và cho người cùng lưu thông trên đường.

Thanh Toàn

 

 

 

 

Tin xem nhiều