Báo Đồng Nai điện tử
En

Quốc lộ 51 đoạn tránh thị trấn Long Thành: Thông xe nhưng chưa an toàn!

11:08, 22/08/2014

Theo thông báo của Công ty phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (gọi tắt Công ty BVEC), đoạn quốc lộ 51 tránh thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) thông xe 2 chiều từ 6 giờ ngày 20-8.

Theo thông báo của Công ty phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (gọi tắt Công ty BVEC), đoạn quốc lộ 51 tránh thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) thông xe 2 chiều từ 6 giờ ngày 20-8. Nhưng đến khoảng 9 giờ cùng ngày, công ty vẫn chưa hoàn tất các bước chuẩn bị cho việc thông xe.

Các giao lộ giữa đường nội ô thị trấn Long Thành và đường tránh chưa có đèn tín hiệu giao thông nên gây ra mất an toàn ở các nơi này.
Các giao lộ giữa đường nội ô thị trấn Long Thành và đường tránh chưa có đèn tín hiệu giao thông nên gây ra mất an toàn ở các nơi này.

Điển hình là biển cấm ngay đầu đường vào thị trấn chưa được gỡ, nên các tài xế ô tô, người đi xe máy vẫn chưa dám đi vào đường mới. Bên trong đường tránh, người lái ô tô, xe máy vẫn theo thói quen chạy một chiều từ hướng Bà Rịa - Vũng Tàu về Biên Hòa gây nguy hiểm cho các xe lưu thông đúng chiều từ TP.Biên Hòa đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đáng sợ là dải phân cách tim đường trên tuyến tránh này còn để rất nhiều khoảng hở. Do vậy, người đi xe máy theo thói quen và cũng để cho tiện, thường chạy len lỏi qua khe hở dải phân cách, gây nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Đại úy Ngô Thành Công, Trưởng trạm Cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan, cho biết Công ty BVEC thông xe mà không thông báo cho trạm và chính quyền địa phương phối hợp, nên đã gây ra những tình huống mất an toàn giao thông ở đoạn đường mới. Cụ thể như, tình trạng xe chạy ngược chiều trên đường mới thông; các ngõ ra từ đường nhánh ở thị trấn Long Thành không có biển báo, nên người dân theo thói quen đi ngược chiều, băng ẩu qua các khoảng hở giữa dải phân cách. Điều đáng nói là, dù đã thông xe kỹ thuật, nhưng hệ thống đèn chiếu sáng của đoạn đường mới này chưa hoạt động, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông vào ban đêm.

Người dân theo thói quen băng ngược chiều qua đường tránh để chui giữa dải phân cách.
Người dân theo thói quen băng ngược chiều qua đường tránh để chui giữa dải phân cách.

Đại úy Ngô Duy Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Long Thành, cho biết với tình trạng xe cộ băng qua dải phân cách tùy tiện, các giao lộ giữa đường nội ô thị trấn với đường tránh chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông, lại thêm đèn chiếu sáng chưa hoạt động, làm cho nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên đoạn đường tránh này rất cao.

Quan sát thực tế của phóng viên cho thấy, Công ty BVEC cho thông xe đoạn đường tránh nhưng thiếu chuẩn bị, chưa phối hợp với các ban, ngành, địa phương để bảo đảm an toàn giao thông. Cụ thể, các vạch phân làn trên đường vẫn chưa được kẻ đầy đủ, mặt đường ở cả 2 chiều có một số đoạn vẫn chưa hoàn thiện…

Đến hơn 9 giờ ngày 20-8, Công ty BVEC mới cho tháo gỡ biển cấm xe vào đoạn đường tránh từ hướng TP.Biên Hòa đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đến hơn 9 giờ ngày 20-8, Công ty BVEC mới cho tháo gỡ biển cấm xe vào đoạn đường tránh từ hướng TP.Biên Hòa đi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo cơ quan chức năng, đoạn đường tránh này cần gấp rút cắm các biển báo giao thông phù hợp, các khoảng hở ở dải phân cách phải được ngăn kiên cố (hiện chỉ mới giăng dây, người thiếu ý thức sẵn sàng gỡ bỏ để băng qua đường cho tiện), cần cho hệ thống chiếu sáng hoạt động ngay… mới mong bảo đảm an toàn ở đoạn đường mới này.

Thanh Toàn

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều