Báo Đồng Nai điện tử
En

Khen thưởng 2 bảo vệ dân phố bắt cướp

09:06, 02/06/2014

Hội đồng Thi đua khen thưởng UBND TP.Biên Hòa vừa khen thưởng 2 anh Phạm Duy Anh Tuấn và Mai Ngọc Vang (đều làm bảo vệ dân phố phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) vì đã có thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.

Hội đồng Thi đua khen thưởng UBND TP.Biên Hòa vừa khen thưởng 2 anh Phạm Duy Anh Tuấn và Mai Ngọc Vang (đều làm bảo vệ dân phố phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) vì đã có thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm.

Rạng sáng 17-4, trong lúc cùng lực lượng Công an phường Thống Nhất tuần tra trên tuyến đường Võ Thị Sáu, phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Huy Khánh (28 tuổi) và Nguyễn Hoàng Lâm Viên (26 tuổi), cùng quê tỉnh Thừa Thiên - Huế, điều khiển xe máy đi trên đường có biểu hiện khả nghi, 2 anh Tuấn và Vang đã bí mật theo dõi. Đến địa bàn KP.1, phường Thống Nhất, các anh đã áp sát và kiểm tra hành chính đối với Khánh và Viên. Qua kiểm tra, các anh phát hiện trên người Khánh và Viên có một số vật dụng, như: 1 bịch ớt bột, 1 dao nhọn, 1 sợi dây dù và 1 cuộn băng keo, có thể dùng để gây án, nên đã đưa về trụ sở Công an phường làm việc.

Tại cơ quan công an, Khánh và Viên khai đang trên đường đi tìm người để cướp tài sản thì bị bắt giữ. Cả 2 đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, trong đó Viên có 4 tiền án và vừa mới ra tù.

Hạnh Luân

 

 

Tin xem nhiều