Báo Đồng Nai điện tử
En

19 năm tù cho kẻ giết vợ rồi tự tử

03:06, 27/06/2014

(ĐN)- Ngày 27-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa bị cáo Phạm Văn Nhàn, 44 tuổi, ngụ tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) ra xét xử lưu động tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) và tuyên phạt bị cáo Nhàn 19 năm tù giam về tội giết người.

(ĐN)- Ngày 27-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa bị cáo Phạm Văn Nhàn, 44 tuổi, ngụ tại ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) ra xét xử lưu động tại xã Phước Tân (TP.Biên Hòa) và tuyên phạt bị cáo Nhàn 19 năm tù giam về tội giết người.

 Bị cáo Nhàn trước vành mống ngựa, trả giá cho hành vi ghen tuông dẫn đến giết vợ tại phiên xét xử lưu động ngày 27-6.
Bị cáo Nhàn trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ, ngày 20-10-2013, Nhàn chạy xe máy đến ấp Tân Lập, xã Phước Tân để rình xem chị Cao Thị Ánh Tuyết (giữa Nhàn và chị Tuyết đang trong quá trình chờ tòa giải quyết ly hôn) có hẹn hò với ai không. Khi nhìn thấy chị Tuyết đang tắm trong nhà tắm, Nhàn bước vào ôm chặt và van xin chị Tuyết rút lại quyết định ly hôn, nhưng chị Tuyết cự tuyệt và xô Nhàn ra. Thấy vậy, Nhàn lấy dao đâm chị Tuyết nhiều nhát. Sau đó, Nhàn bế chị Tuyết vào phòng ngủ, mặc quần áo, đắp chăn, rồi lấy thuốc trừ sâu ra uống. Khi thuốc chưa ngấm, Nhàn lấy xe máy chạy về nhà cha mẹ ruột ở ấp Bùi Chu (xã Bắc Sơn) nằm ngủ thì được gia đình đưa đi cấp cứu.

                                                           Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều