Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị truy tố cặp vợ chồng bán ma túy

05:05, 29/05/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố vợ chồng bị can Đỗ Thành Nghĩa (34 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) và Mạnh Thị Kim Phượng (31 tuổi) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố vợ chồng bị can Đỗ Thành Nghĩa (34 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) và Mạnh Thị Kim Phượng (31 tuổi) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vợ chồng Đỗ Thành Nghĩa và Mạnh Thị Kim Phượng.
Vợ chồng Đỗ Thành Nghĩa và Mạnh Thị Kim Phượng.

Theo kết luận điều tra, vào tối 7-1, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang Nghĩa đang bán một gói ma túy “đá” (ma túy tổng hợp) với giá 300 ngàn đồng cho con nghiện tại căn nhà vợ chồng Nghĩa thuê ở KP.2, phường Trung Dũng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghĩa, lực lượng công an thu giữ thêm 14 gói ma túy “đá”.

Tại cơ quan công an, Nghĩa và Phượng đều thừa nhận nghiện ma túy “đá”. Từ lúc nghiện ma túy, công việc của vợ chồng Nghĩa ngày càng bê trễ, chút ít vốn liếng dành dụm của cả hai đã dần hết sạch vì những cơn “ngáo đá”, trong khi 2 con đang độ tuổi ăn học. Để thoát khỏi cảnh túng quẫn và để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, vợ chồng Nghĩa đã nảy sinh ý định mua bán ma túy kiếm lời. Nhưng vợ chồng Nghĩa đi gieo rắc “cái chết trắng” chỉ được một thời gian ngắn (từ ngày 15-12-2013) thì bị công an bắt, sau 8 lần mua bán ma túy cho các con nghiện.

Trước đó, để có ma túy bán cho các con nghiện, Nghĩa thường đến khu vực cầu Thị Nghè (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) mua mỗi lần 1 bịch ma túy “đá” với giá 2 triệu đồng của một đối tượng không rõ lai lịch, rồi đem về chia thành 16 gói nhỏ để sử dụng dần và bán lẻ cho những người nghiện ở TP.Biên Hòa với giá từ 200-300 ngàn đồng/gói.

Thiếu tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa, cho biết khi đã sử dụng ma túy và trở thành nghiện, không ít người sẽ phạm vào một tội danh nào đó. Thường thì các đối tượng sẽ từ sử dụng chuyển sang mua bán ma túy để kiếm lời, hoặc có thể tìm cách trộm cắp, cướp giật tài sản… để có tiền sử dụng ma túy. Thiếu tá Hải nhấn mạnh: “Từ sử dụng ma túy đến con đường phạm tội rất ngắn. Khi phát hiện con em bị nghiện ma túy, các bậc phụ huynh cần có biện pháp quản lý chặt mới ngăn được con đường phạm tội của con em mình. Trường hợp của vợ chồng Nghĩa là bài học đáng để mọi người suy ngẫm”.

Huyền Anh

 

 

  

Tin xem nhiều