Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

11:05, 25/05/2014

Bắt nhanh kẻ "đua nóng"

Qua điều tra truy xét, Công an huyện Thống Nhất đã tiến hành bắt tạm giữ đối tượng Lê Minh Hùng (25 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt nhanh kẻ “đua nóng”

Qua điều tra truy xét, Công an huyện Thống Nhất đã tiến hành bắt tạm giữ đối tượng Lê Minh Hùng (25 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 23-5, lợi dụng lúc anh Nguyễn Minh Thành (ngụ ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2) dựng chiếc xe máy hớ hênh trước cửa nhà, Hùng cùng với Đặng Đức Điểm (13 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (15 tuổi) đột nhập vào “đua nóng”. Sau khi trộm được xe, Hùng đã tháo biển số và mang xe giấu tại một lô cao su gần cổng Khu Hành chính huyện.

Trộm đột nhập công ty

Khoảng 17 giờ ngày 22-5, chị Võ Thị Khánh Hà (nhân viên Công ty TNHH tư vấn đầu tư Nhân Trí Việt, trụ sở ở KP.10, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) khóa cửa công ty về nhà.

Đến 7 giờ 40 ngày 23-5, chị Hà đến công ty làm việc thì phát hiện trước đó kẻ gian đã đột nhập vào công ty lấy trộm 6 máy vi tính để bàn, 1 máy in, 2 giỏ xách và 15 triệu đồng tiền mặt (tổng giá trị tài sản khoảng 40 triệu đồng).

Nhậu say chặn xe đập phá

Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Tấn Tài (28 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Đỗ Hoàng Thái (23 tuổi, quê tỉnh Long An) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý hủy hoại tài sản.

Chiều 22-5, sau khi nhậu say, Tài và Thái đến khu vực ngã ba Bến Cam, xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) la ó, chặn người đi đường để gây sự. Cả hai đã chặn đầu xe ô tô biển số 51A-119.49 do anh Trịnh Đình Trí (38 tuổi, ngụ ấp Bến Cam) điều khiển, rồi dùng nón bảo hiểm và gạch đá đập bể kính chiếu hậu, làm móp nắp capô xe. Anh Trí bước xuống xe thì bị Tài và Thái xông vào đánh.

Đ.H

 

 

 

 

Tin xem nhiều