Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố nhóm trộm hóa chất trong công ty

11:02, 19/02/2014

Ngày 18-2, đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh và lãnh đạo Công ty TNHH AK Vina (Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành) đã đến Công an huyện Long Thành bày tỏ lòng cảm ơn vì Công an huyện đã sớm tìm ra thủ phạm thực hiện nhiều vụ trộm hóa chất trong công ty, thu hồi tài sản trả lại công ty, giúp công ty ổn định sản xuất.

Ngày 18-2, đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh và lãnh đạo Công ty TNHH AK Vina (Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long Thành) đã đến Công an huyện Long Thành bày tỏ lòng cảm ơn vì Công an huyện đã sớm tìm ra thủ phạm thực hiện nhiều vụ trộm hóa chất trong công ty, thu hồi tài sản trả lại công ty, giúp công ty ổn định sản xuất.

Nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ hóa chất trộm cắp của Công ty TNHH AK Vina bị công an bắt giữ.
Nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ hóa chất trộm cắp của Công ty TNHH AK Vina bị công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ trộm hóa chất tại Công ty TNHH AK Vina, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Phan Văn Thịnh (31 tuổi, ngụ xã Phú Lập, huyện Tân Phú), Nguyễn Hoàng Quân (21 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Phún Mộc Dưỡng (35 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Hoàng (32 tuổi) và Phùng Thừa Vân (28 tuổi), đều ngụ xã Phước Thái (huyện Long Thành), để điều tra về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngày 8-12-2013, Công an huyện Long Thành nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH AK Vina về việc công ty này bị kẻ gian lấy trộm hóa chất với số lượng hàng ngàn lít, thiệt hại gần 200 triệu đồng. Qua điều tra, ngày 15-12-2013, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ các đối tượng: Thịnh, Hoàng, Vân và Quân để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Mở rộng điều tra, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ Phún Mộc Dưỡng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, Thịnh làm công nhân Công ty TNHH AK Vina hơn 8 năm. Lợi dụng sự lỏng lẻo của công ty trong việc bảo vệ tài sản, Thịnh đã rủ các đối tượng bên ngoài công ty, gồm: Hoàng, Vân và Quân trộm cắp hóa chất của công ty.

Khoảng 0 giờ ngày 8-12-2013, cả bọn đưa xe tải đến đậu bên ngoài tường rào của công ty, cách nơi để hóa chất hơn 100m. Tại đây, cả bọn đã kéo ống nhựa leo rào vào trong để nối với van xả bơm hóa chất của công ty vào trong 4 thùng nhựa để trên xe tải. Sau khi đã bơm được 4 ngàn lít hóa chất vào 4 thùng nhựa, cả bọn vận chuyển đến TP.Hồ Chí Minh bán cho Dưỡng với giá 100 triệu đồng. Số tiền này, Hoàng đã chia cho Thịnh 60 triệu đồng, Vân 20 triệu đồng, Quân 1 triệu đồng và Hoàng giữ lại 19 triệu đồng.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 8 đến 10-2013, Thịnh và đồng bọn đã thực hiện 3 vụ trộm cắp hóa chất tại Công ty TNHH AK Vina, chiếm đoạt 35 ngàn lít hóa chất, đem bán được 173 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

T.Danh - Đ.Biên

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều