Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người vì giành chỗ bán hàng

11:01, 22/01/2014

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hậu (21 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) 15 năm tù giam về tội giết người.

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hậu (21 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) 15 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 6 giờ ngày 13-2-2013, tại khu vực trước cây xăng Tín Nghĩa (thị trấn Vĩnh An) đã xảy ra chuyện xích mích giữa Hậu và anh Phạm Văn Định khi tranh giành chỗ bán hàng. Trong lúc tức giận, Hậu đã nhặt cục bê tông đánh vào đầu anh Định (đang đội nón bảo hiểm) thì được mọi người can ngăn. Chưa hả giận, Hậu về nhà lấy dao rồi quay lại đuổi chém anh Định vào đầu, khiến nạn nhân bị thương tật tỷ lệ 44%.

Ngày 6-6-2013, Hậu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi giết người.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích