Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố kẻ có 3 tiền án

11:10, 09/10/2013

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thế Trọng (30 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thế Trọng (30 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc 13 giờ 45 ngày 23-4, khi kiểm tra hành chính nhà nghỉ T.M. (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Trọng có hành vi tàng trữ 10 gói ma túy “đá” (một dạng ma túy tổng hợp) để sử dụng và bán cho các đối tượng khác kiếm lời.

Theo lời Trọng khai, ngày 22-4, bị cáo mượn xe máy của em trai đem đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy 5 triệu đồng, rồi đón xe buýt đến TP.Hồ Chí Minh mua 12 bịch ma túy đá với giá 4,5 triệu đồng. Ngày 23-4, sau khi đã bán cho một người nghiện 1 bịch ma túy “đá” giá 700 ngàn đồng, Trọng vào nhà nghỉ M.T. thuê phòng sử dụng ma túy thì bị công an bắt.

Được biết, Trọng đã có 3 tiền án về các tội: cướp tài sản, tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều