Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm cắp, 4 mẹ con lãnh án

10:10, 09/10/2013

Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử đối với 4 mẹ con bị cáo Nguyễn Thị Huê (56 tuổi, ngụ huyện Định Quán) về 2 tội trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã mở phiên tòa xét xử đối với 4 mẹ con bị cáo Nguyễn Thị Huê (56 tuổi, ngụ huyện Định Quán) về 2 tội trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Làm thuê cho anh Nguyễn Kim Ngọc (ngụ ấp 3, xã Suối Nho, huyện Định Quán), 2 anh em bị cáo Bùi Văn Hảo (19 tuổi) và Bùi Văn Đức (17 tuổi), biết chuyện anh Ngọc vừa bán giàn khoan được 140 triệu đồng, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền của anh này. Tối 30-3, khi anh Ngọc đi chơi vắng nhà, Hảo và Đức rủ thêm Bùi Văn Phúc (17 tuổi anh em song sinh với Đức) phá cửa sổ, chui vào nhà anh Ngọc trộm cắp 140 triệu đồng, rồi đem về đưa cho mẹ là Nguyễn Thị Huê cất giữ.

Nhận tin báo mất trộm, công an xã vào cuộc thì Đức chạy về nhà báo cho mẹ biết và đem số tiền trộm được cất giấu nơi khác. Tuy nhiên, qua điều tra truy xét, Công an huyện Định Quán đã làm rõ vụ trộm, 4 mẹ con bị cáo Huê đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 4 mẹ con bị cáo Huê mức án tổng cộng 44 tháng tù giam.

Văn Tuấn

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều