Báo Đồng Nai điện tử
En

Chung tay chống tội phạm

11:10, 20/10/2013

Thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, từ năm 1999 đến nay, Hội CCB huyện Cẩm Mỹ phối hợp với Công an huyện thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và đã góp phần đáng kể trong công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương.

Thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, từ năm 1999 đến nay, Hội CCB huyện Cẩm Mỹ phối hợp với Công an huyện thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và đã góp phần đáng kể trong công tác phòng, chống tội phạm ở địa phương.


* Đem lại bình yên

Ông Đào Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội CCB huyện Cẩm Mỹ, cho biết qua 15 năm thực hiện nghị quyết, Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với Công an huyện thực hiện trên 2.500 buổi tuyên truyền, với trên 430 ngàn cán bộ, hội viên CCB và người dân tham dự. Kết quả, người dân đã cung cấp gần 1.300 tin báo, trong đó có 760 nguồn tin có giá trị, giúp công an làm rõ 472 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 850 đối tượng, thu hồi 2,5 tỷ đồng và nhiều loại tài sản khác trả cho người bị hại.

Đại diện hội viên cựu chiến binh và công an các xã được UBND huyện Cẩm Mỹ khen thưởng.
Đại diện hội viên cựu chiến binh và công an các xã được UBND huyện Cẩm Mỹ khen thưởng.

Nói về hiệu quả của việc phối hợp giữa CCB và công an trong việc vận động quần chúng bảo vệ ANTQ, anh Trần Trọng Hưng, nông dân xã Xuân Tây, cho biết trước đây ở địa bàn xã này hay xảy ra nạn trộm máy bơm nước ở vườn rẫy, làm nhiều nông dân bức xúc. Sau khi được CCB tuyên truyền, nhiều nông dân đã lưu ý bảo quản máy móc trong vườn rẫy cẩn thận hơn. Người dân cũng thông tin cho CCB ở địa bàn về những đối tượng hiềm nghi, qua đó CCB đã phối hợp với công an xã truy bắt bọn trộm, góp phần xóa sổ nạn trộm cắp ở đây.

* Để làm tốt hơn nữa

Nói về kinh nghiệm phối hợp với công an làm tốt việc phòng, chống tội phạm, Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Tây Lê Văn Trường cho biết, hội viên CCB cảm hóa, giáo dục đối tượng lầm lỗi, giúp đỡ người hoàn lương tiến bộ sẽ tác động tốt đến mọi người ở khu dân cư. Từ đây, người dân sẽ tin tưởng và sẵn sàng thông báo thông tin về an ninh trật tự (ANTT) để CCB phối hợp với công an xử lý. Phương châm của Hội CCB xã là mỗi hội viên CCB là một chiến sĩ công an trong dân, trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Trong công tác 4 giảm (giảm tội phạm ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông), Hội CCB các xã đã phối hợp báo tin cho công an triệt phá 22 điểm cờ bạc, bắt xử lý 157 đối tượng. Các Hội CCB ở huyện còn tham gia vận động 82 đối tượng phạm tội lẩn trốn ra đầu thú, bắt 50 đối tượng bị truy nã, hòa giải hàng ngàn vụ mâu thuẫn trong nội bộ người dân.

Anh V.V. (người lầm lỗi hoàn lương ở xã Nhân Nghĩa) cho biết, khi mới mãn hạn tù về với xã hội, anh rất mặc cảm. Nhờ được các CCB xã quan tâm giúp đỡ, hiện anh đã tìm được việc làm ổn định và yên tâm làm ăn.

Để tạo hiệu quả tốt hơn trong việc chung tay phòng, chống tội phạm, Công an huyện Cẩm Mỹ tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Hội CCB huyện về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2013-2015. Theo đó, Hội CCB thường xuyên phối hợp với công an nắm chắc tình hình ANTT ở cơ sở và hoạt động phong trào quần chúng ở từng khu, ấp, qua đó tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền có biện pháp kiện toàn, nâng cao chất lượng của phong trào quần chúng.

Cán bộ, hội viên CCB ở khu dân cư kịp thời phát hiện những mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân và các biến động khác, qua đó phối hợp với công an chủ động vận động, thuyết phục có lý, có tình để người dân tự giải quyết các mâu thuẫn, hỗ trợ giải quyết biến động.

Thanh Toàn

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều