Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhậu say, chém bạn nhậu

10:09, 22/09/2013

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Hoàng (33 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) 13 năm tù giam về tội giết người.

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Hoàng (33 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) 13 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 6-3-2012, anh Nguyễn Hoàng Qua (tạm trú tại xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu) rủ Nguyễn Hồng Hoàng, Nguyễn Văn Nhật Trường và anh Cu (chưa rõ lai lịch), tất cả cùng làm thuê tại một rẫy mía ở xã Trị An, đi nhậu. Đến 22 giờ cùng ngày, cả nhóm tính tiền ra về. Nhưng rời khỏi quán nhậu khoảng 2km thì xe của Trường (chở Hoàng) hết xăng, nên cả hai phải dẫn bộ. Thấy anh Qua chở anh Cu đi ngang, Hoàng gọi anh Qua dừng lại đẩy xe giúp. Do không nghe thấy Hoàng gọi, anh Qua đã điều khiển xe chạy thẳng về chòi canh mía tại ấp 2, xã Trị An. Khoảng 30 phút sau, khi về đến chòi canh mía, Hoàng đã chửi mắng và dùng dao chặt mía chém anh Qua nhiều nhát vào vai, đầu… Dù may mắn được cứu sống, nhưng kết quả giám định pháp y xác định anh Qua bị thương tật tỷ lệ đến 54%.

Tố Tâm

 

 

 

Tin xem nhiều