Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án nặng vì lái xe ẩu

10:09, 22/09/2013

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã xử phạt bị cáo Lý Khánh Phong (39 tuổi, quê TP.Cần Thơ) 8 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã xử phạt bị cáo Lý Khánh Phong (39 tuổi, quê TP.Cần Thơ) 8 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Khoảng 13 giờ 20 ngày 16-5-2012, Phong điều khiển xe ô tô khách biển số 65M-2564 chở 30 hành khách lưu thông trên quốc lộ 1, theo hướng TP.Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Đến km 1791 (thuộc địa bàn ấp 6, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc), do không làm chủ được tay lái, xe ô tô do Phong điều khiển đã chạy vượt qua phần đường phía bên trái và đụng vào xe ô tô tải mang biển số 54U-1765, do ông Dương Văn Nghiệp (quê tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Nghiệp và 2 hành khách trên xe của Phong tử vong, 20 người khác bị thương, xe ô tô tải hư hỏng nặng.

Ngoài án tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo Phong và chủ xe ô tô khách chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho chủ xe ô tô tải gần 200 triệu đồng, bồi thường cho gia đình các nạn nhân có người chết và tiền chữa trị cho 20 người bị thương số tiền trên 310 triệu đồng.

Minh Nhật

 

 

 

 

Tin xem nhiều