Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh công an, lãnh 1 năm tù

11:08, 02/08/2013

Tòa án nhân dân TX.Long Khánh đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Lộc (SN 1992, ngụ xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Tòa án nhân dân TX.Long Khánh đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung Lộc (SN 1992, ngụ xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh) 1 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Tối 26-12-2011, sau khi uống rượu, Lộc cùng Nguyễn Quốc Bảo đến khu hội chợ ở xã Bảo Vinh chơi. Tại đây, thấy Phan Chí Trung (SN 1985, quê tỉnh Phú Yên) đang giả vờ chơi bầu cua để nhử khách, Lộc đến kẹp cổ Trung xin vài chục ngàn đồng hút thuốc. Trung nói không có tiền thì bị Lộc và Bảo tát mấy cái. Phó công an xã Phạm Hồng Phước phát hiện sự việc nên đã bắt Bảo, chở về trụ sở công an xã xử lý.

Thấy Bảo bị bắt, Lộc đứng trước đầu xe của anh Phước ngăn cản, nên anh Phước gọi điện cho lực lượng công an xã đến hỗ trợ. Khi lực lượng công an đến mời Lộc về xã làm việc, Lộc đã đánh trả và bỏ chạy, nhưng đã bị công an xã bắt giữ. Lúc này, một số người dân xông vào xô xát với lực lượng công an, Lộc cũng đánh vào mặt anh Phước rồi chạy thoát.

Thanh Giang

 

 

Tin xem nhiều