Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh Hai của ấp

10:06, 04/06/2018

Đó là cách xưng hô quen thuộc mà người dân ấp 6 (xã Suối Nho, huyện Định Quán) dành cho cựu chiến binh Tăng Bá Trọng. Sở dĩ cựu chiến binh vừa bước sang tuổi 70 này được bà con yêu mến, xem như người anh lớn trong gia đình vì ông luôn hết lòng khi được bà con...

Đó là cách xưng hô quen thuộc mà người dân ấp 6 (xã Suối Nho, huyện Định Quán) dành cho cựu chiến binh Tăng Bá Trọng. Sở dĩ cựu chiến binh vừa bước sang tuổi 70 này được bà con yêu mến, xem như người anh lớn trong gia đình vì ông luôn hết lòng khi được bà con nhờ cậy từ chuyện làm ăn, giải quyết mâu thuẫn gia đình, lo cho con cháu đi học…

Ông Tăng Bá Trọng (Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 6, xã Suối Nho, huyện Định Quán) lắng nghe nguyện vọng của người dân có hoàn cảnh khó khăn trong ấp. Ảnh: V. Tuyên
Ông Tăng Bá Trọng (Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 6, xã Suối Nho, huyện Định Quán) lắng nghe nguyện vọng của người dân có hoàn cảnh khó khăn trong ấp. Ảnh: V. Tuyên

Ông Tăng Bá Trọng có thời gian dài công tác tại ấp, xã với 17 năm tham gia HĐND xã, 18 năm làm trưởng ấp và hiện đang đảm nhận vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp năm thứ 5. Vì vậy mà ông nắm rõ từng công việc, hoàn cảnh gia đình của 212 hộ dân nơi đây với phương châm: nắm rõ để quan tâm, hiểu và kịp thời hỗ trợ cho bà con.

“Anh Hai Trọng luôn có mặt khi người dân cần sự giúp đỡ. Gia đình tôi cũng đã nhiều lần được anh Hai cùng ban ấp giúp đỡ để xây dựng cuộc sống bằng những phần quà khi túng thiếu cùng sự động viên tinh thần” - bà Nguyễn Thị Dung (56 tuổi, ngụ ấp 6, xã Suối Nho) nói.

Được biết trước kia khi trong ấp còn có nhiều gia đình nghèo, ông Trọng cùng ban ấp tham gia vận động được 13 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, trong đó ông kêu gọi bạn bè giúp đỡ cho người khó khăn trong ấp được 3 căn. Hàng năm, ông đều vận động bạn bè, người thân trao học bổng cho con em trong ấp để các em có điều kiện đến trường cũng như tặng quà cho người già neo đơn trị giá hàng chục triệu đồng.

Đơn cử như năm vừa qua, ông Tăng Bá Trọng vận động được 80 triệu đồng để hỗ trợ người dân trong ấp. Đến nay, khi ấp đã hết hộ nghèo, ông tiếp tục vận động bà con quan tâm hơn nữa đến giữ gìn vệ sinh môi trường sống, chăm lo nhiều hơn đến việc học của con cháu và được bà con đồng tình hưởng ứng. Từ đó, nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp đã ra đời, góp phần làm đẹp thêm cho quê hương. Trong ấp không còn trẻ em bỏ học nửa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều