Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổ hợp tác may gia công của bà Hà

11:10, 16/10/2017

Với ý tưởng tạo việc làm cho phụ nữ nhàn rỗi, bà Nguyễn Hồng Hà,  Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom), đã thành lập tổ hợp tác may gia công.

Với ý tưởng tạo việc làm cho phụ nữ nhàn rỗi, bà Nguyễn Hồng Hà,  Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom), đã thành lập tổ hợp tác may gia công.

Tổ hợp tác may gia công của bà Nguyễn Hồng Hà (bìa phải) hiện tạo việc làm thường xuyên cho 10 phụ nữ.
Tổ hợp tác may gia công của bà Nguyễn Hồng Hà (bìa phải) hiện tạo việc làm thường xuyên cho 10 phụ nữ.

Bà Hà đã tự bỏ ra trên 35 triệu đồng để làm nhà xưởng, máy may thì do công ty trang bị. Bà Hà cho biết tổ hợp tác hiện có 10 hội viên phụ nữ tham gia, tiền lương mỗi tháng trung bình đạt 5 triệu đồng/hội viên. Hội viên tham gia tổ may không bị bó buộc về thời gian, có thể đến tổ làm việc khi không vướng bận chuyện nội trợ, đưa đón con đi học.          

  Đoàn Phú

 

 

Tin xem nhiều