Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung úy hình sự hết lòng vì công việc

10:08, 16/08/2017

Nhiệt tình, năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, Trung úy Trần Văn Phượng (ảnh), công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc đã góp phần cùng đồng đội phá được nhiều vụ án quan trọng xảy ra trên địa bàn.

Nhiệt tình, năng động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, Trung úy Trần Văn Phượng (ảnh), công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Xuân Lộc đã góp phần cùng đồng đội phá được nhiều vụ án quan trọng xảy ra trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không ít lần Trung úy Phượng phải đối mặt với các đối tượng manh động. Có lần, Trung úy Phượng cùng 2 đồng đội tổ chức chốt chặn và truy đuổi các đối tượng trộm cắp, bị các đối tượng dùng gạch, đá ném trả tấn công quyết liệt nhằm thoát thân. Khi đó trời tối nên Trung úy Phượng trúng một viên đá lớn, bị thương nặng ở vùng mặt, phải nằm bệnh viện hơn 2 tháng, suy giảm khả năng lao động 36% vĩnh viễn.

Trung úy Trần Văn Phượng nhiều lần được khen thưởng. Mới đây, Trung úy Phượng được vinh dự tham dự hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng cảnh sát nhân dân.

Nhận xét về Trung úy Trần Văn Phượng, Thiếu tá Trịnh Duy Anh, Đội trưởng Đội Hình sự Công an huyện Xuân Lộc, cho biết: “Từ khi về công tác tại Đội Hình sự, Trung úy Phượng rất nỗ lực trong công việc, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phượng được Ban giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến 3 năm liền.”

Lê Tùng

Tin xem nhiều