Báo Đồng Nai điện tử
En

Bà Mai nhiệt tình

10:04, 10/04/2017

Không chỉ chăm chồng bệnh tật, bà Nguyễn Thị Mai (71 tuổi), Phó chủ tịch Chi hội Chữ thập đỏ ấp 4, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) còn dành thời gian qua chăm sóc 2 anh em bệnh tật: Chế Văn Điệp, Chế Văn Lành.

Bà Nguyễn Thị Mai (phải) trách nhiệm với công việc, nghĩa tình với người dân nghèo.
Bà Nguyễn Thị Mai (phải) trách nhiệm với công việc, nghĩa tình với người dân nghèo.

Không chỉ chăm chồng bệnh tật, bà Nguyễn Thị Mai (71 tuổi), Phó chủ tịch Chi hội Chữ thập đỏ ấp 4, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) còn dành thời gian qua chăm sóc 2 anh em bệnh tật: Chế Văn Điệp, Chế Văn Lành.

Cuộc sống của vợ chồng bà Mai chủ yếu dựa vào đồng lương hưu trí. Tuy vậy, hễ hay tin người dân trong ấp 4 có chuyện, bà Mai lập tức lọc cọc xe đạp đến thăm hỏi, hỗ trợ hoặc đứng ra vận động mọi người cùng chung sức. Cho nên, người dân ấp 4 ai cũng quý mến tấm lòng, nghĩa cử của bà.

Đoàn Phú

Tin xem nhiều