Báo Đồng Nai điện tử
En

Hương người đức hạnh tỏa muôn đời

10:11, 07/11/2016

Thượng tọa Thích Giác Văn trụ trì chùa Phước Huệ (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đã có trên 40 năm tu hành nơi cửa Phật. Ông đã làm tròn phật sự và luôn hướng tới tâm chăm lo thiện nguyện ngoài đời.

Thượng tọa Thích Giác Văn trụ trì chùa Phước Huệ (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) đã có trên 40 năm tu hành nơi cửa Phật. Ông đã làm tròn phật sự và luôn hướng tới tâm chăm lo thiện nguyện ngoài đời.

Trong dịp lễ Vu Lan, nhà chùa đã lo 300 phần quà trao cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người bị cơ nhỡ. Thượng tọa kết hợp cùng Hội Chữ thập đỏ phường Thống Nhất tổ chức khám bệnh, cấp  thuốc miễn phí  cho 100 người già, bệnh tật trong phường. Ông còn đến những vùng sâu, vùng xa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và trao quà tình thương cho 300 người nghèo, bệnh tật. Thượng tọa còn giúp mua hòm cho gia đình nghèo khó lo hậu sự cho người qua đời.

Những việc làm của thượng tọa như lời Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nói: “Hương hoa bay theo chiều gió, hương người đức hạnh tỏa muôn đời”.            

Vũ Đức Vinh

Tin xem nhiều