Báo Đồng Nai điện tử
En

Thương binh giàu nghị lực

10:09, 19/09/2016

Năm 2000, cựu chiến binh Hoàng Xuân Việt (ảnh, bìa trái) quyết định đưa gia đình gồm 6 thành viên vào xã Bảo Vinh (TX.Long Khánh) để lập nghiệp, xây dựng cuộc sống mới.

Năm 2000, cựu chiến binh Hoàng Xuân Việt (ảnh, bìa trái) quyết định đưa gia đình gồm 6 thành viên vào xã Bảo Vinh (TX.Long Khánh) để lập nghiệp, xây dựng cuộc sống mới.

Những năm đầu lập nghiệp trên quê hương mới, gia đình ông gặp không ít khó khăn, gánh nặng nhiều nhất chính là nỗi lo cơm áo để nuôi con ăn học. Song với trái tim đầy nhiệt huyết, ông vẫn nhận nhiệm vụ mới là Bí thư Chi bộ ấp, tiếp đến là Chủ tịch Hội Nông dân xã và hiện nay là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, dù ở cương vị nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm hiến đất, xây nhà tình thương, đem lại niềm vui to lớn cho nạn nhân chất độc da cam và gia đình.

Ông cũng hướng dẫn bà con nông dân, đồng bào dân tộc áp dụng kỹ thuật mới, các phương pháp phòng chống dịch bệnh trong trồng trọt, chăn nuôi.

15 năm liên tục ông là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2011, ông được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Quốc Tuấn

Tin xem nhiều