Báo Đồng Nai điện tử
En

Bỏ ra gần 100 triệu đồng mở đường, kéo điện

11:09, 28/09/2016

Trước thực trạng các hộ dân ở tổ 8, ấp Phú Yên, xã Phú Trung (huyện Tân Phú) chưa có điện sinh hoạt, ông Trương Thanh Khoan (ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn) đã tự bỏ ra trên 37 triệu đồng kéo đường hạ thế sinh hoạt tại vườn rẫy và chia sẻ nguồn điện với bà con.

Ông Trương Thanh Khoan bên con hẻm Phú Yên 2. Ảnh: Đ.Phú
Ông Trương Thanh Khoan bên con hẻm Phú Yên 2. Ảnh: Đ.Phú

Trước thực trạng các hộ dân ở tổ 8, ấp Phú Yên, xã Phú Trung (huyện Tân Phú) chưa có điện sinh hoạt, ông Trương Thanh Khoan (ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn) đã tự bỏ ra trên 37 triệu đồng kéo đường hạ thế sinh hoạt tại vườn rẫy và chia sẻ nguồn điện với bà con. Sau đó, ông Khoan còn bỏ ra hơn 60 triệu đồng để cùng người dân sinh sống tại hẻm Phú Yên 2 cứng hóa tuyến hẻm này.

Ông Khoan cho biết sau khi hẻm được cứng hóa, địa phương đã bê tông tuyến hẻm. Nhờ vậy, tình trạng lầy lội của con hẻm này được giải quyết dứt điểm.    

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều