Báo Đồng Nai điện tử
En

Tấm lòng cụ Túc

11:07, 13/07/2016

Nay đã 83 tuổi, cụ Trần Văn Túc (ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) vẫn luôn góp mặt trong các phong trào, hoạt động của Chi hội Người cao tuổi ấp.

Cụ Trần Văn Túc vẫn một mình xe máy đi ra xã, xuống ấp.
Cụ Trần Văn Túc vẫn một mình xe máy đi ra xã, xuống ấp.

Nay đã 83 tuổi, cụ Trần Văn Túc (ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) vẫn luôn góp mặt trong các phong trào, hoạt động của Chi hội Người cao tuổi ấp.

Cụ Túc từng là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (1960-1962), Chủ tịch UBND xã và Trưởng công an xã Phước An (1975-1990). Khi thôi đảm nhận công tác chính quyền, cụ Túc thảnh thơi về với ruộng đồng, hành nghề đi te, đóng đáy, giăng đùng để lo cuộc sống gia đình. Đặc biệt, cụ Túc vẫn nhiệt huyết đóng góp cho các phong trào Hội, như: từ thiện nhân đạo, giúp nhau, nông thôn mới…

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều