Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

07:11, 30/11/2021

Hội đồng thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã thống nhất thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Hội đồng thông qua chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã thống nhất thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Mở rộng, trùng tu, tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Theo đó, diện tích thực hiện dự án sẽ được điều chỉnh tăng từ hơn 9,6 ngàn m2 lên hơn 10 ngàn m2. Nguyên nhân dẫn đến việc tăng diện tích thực hiện dự án là do qua đo đạc thực tế, khu vực thực hiện dự án có diện tích lớn hơn so với diện tích đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư dự án. Việc điều chỉnh tăng diện tích thực hiện dự án không làm phát sinh thêm việc thu hồi đất.

Dự án được khởi công vào tháng 1-2020. Hiện nay, dự án đã thi công xong các hạng mục gồm: đền thờ chính, nhà trưng bày, nhà bếp, nhà vệ sinh, một phần sân đường nội bộ và hệ thống cấp thoát nước. Khối lượng còn lại chưa thể triển khai thi công do vướng mặt bằng và hành lang bảo vệ đường sắt.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 với diện tích hơn 3 ngàn m2. Đối với giai đoạn 2 có diện tích hơn 2,6 ngàn m2, UBND TP.Biên Hòa đã phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân. Hiện nay đã có 8/12 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều