Báo Đồng Nai điện tử
En

Thu hồi bổ sung 700m2 đất cho dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh

08:07, 13/07/2021

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thành điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi để bổ sung thu hồi phần diện tích khoảng 700m2 cho giai đoạn 3 của dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương hoàn thành điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi để bổ sung thu hồi phần diện tích khoảng 700m2 cho giai đoạn 3 của dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, trong chủ trương đầu tư, quyết định duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Mở rộng, tu bổ và tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh chưa có phần diện tích này. Tuy nhiên, dự án sau khi được điều chỉnh ranh quy hoạch phía tả đền chính cho thẳng góc, cân bằng với ranh phía hữu đền chính nên cần thu hồi thêm 700m2 đất. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án. Sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư thì UBND TP.Biên Hòa sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. 

Lê Văn

Tin xem nhiều