Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập mạng lưới cộng tác viên khuyến công

10:10, 06/10/2020

(ĐN)- Ngày 6-10, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) đã ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến công tỉnh giai đoạn 2020-2021.

(ĐN)- Ngày 6-10, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) đã ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến công tỉnh giai đoạn 2020-2021.

Ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến nông
Ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến nông

Hiện trên địa bàn tỉnh có 9.839 cơ sở công nghiệp nông thôn, giải quyết việc làm cho gần 83 ngàn lao động. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đạt gần 63,7 ngàn tỷ đồng, chiếm 9,5% trong tổng giá trị của ngành công nghiệp.

Việc thành lập mạng lưới cộng tác viên là để hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý  nhà nước về khuyến công, triển khai công tác khuyến công đến cấp xã giúp các tổ chức, cá nhân đầu tư mở rộng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các huyện, thành phố. Giai đoạn 1 (2020-2021), thực hiện thí điểm ở 3 huyện trọng điểm có tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mạnh là Xuân Lộc, Nhơn Trạch và Trảng Bom. Số lượng cộng tác viên là 20 người. Giai đoạn 2 (2022-2025), trên cơ sở thực hiện thí điểm sẽ thực hiện tiếp các huyện, thành phố còn lại và nâng tổng số công tác viên khuyến công lên tối đa 65 người.

Thời gian qua, các cơ sở công nghiệp nông thôn đóng góp nhiều cho phong trào xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nâng cao thu nhập cho người dân ở vùng nông thôn. Do đó, các cộng tác viên khuyến công sẽ hỗ trợ kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc về khuyến công tại địa phương đề xuất tháo gỡ để phát triển công nghiệp nông thôn.

Hương Giang

Tin xem nhiều