Báo Đồng Nai điện tử
En

313 hộ dân trong khu vực hơn 3 ngàn ha có đơn đề nghị nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng trước

07:10, 11/10/2020

(ĐN) - Theo UBND H.Long Thành, hiện nay, trong khu vực còn lại (khu vực hơn 3 ngàn ha) xây dựng sân bay Long Thành, có 313 hộ dân với diện tích đất hơn 217ha đã có đơn đề nghị được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trước.

(ĐN) - Theo UBND H.Long Thành, hiện nay, trong khu vực còn lại (khu vực hơn 3 ngàn ha) xây dựng sân bay Long Thành, có 313 hộ dân với diện tích đất hơn 217ha đã có đơn đề nghị được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trước.

Trao tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân vào ngày 30-9-2020
Trao tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân vào ngày 30-9-2020

Đối với các hộ dân này, hiện nay các cơ quan chức năng H.Long Thành đã tổ chức kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất. Trong đó, có 92 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. 221 hộ dân còn lại hiện nay UBND các xã và các phòng ban chuyên môn của H.Long Thành đang thực hiện việc xác nhận, thẩm tra nguồn gốc đất và các xác nhận khác.

Theo kế hoạch, đối với khu vực hơn 3 ngàn ha, Đồng Nai sẽ hoàn thành việc áp giá đền bù trong năm 2020. Đến quý II-2021, tỉnh sẽ thực hiện bàn giao mặt bằng toàn bộ khu vực này để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành. Trong khu vực hơn 3 ngàn ha, có diện tích đất hơn 2,3 ngàn ha thuộc quyền sử dụng của hơn 4,3 ngàn hộ gia đình, cá nhân.

Đối với khu vực hơn 1,8 ngàn ha ưu tiên giải phóng mặt bằng để phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, cũng có 55 hộ gia đình đã có đơn đề nghị được nhận tiền đền bù, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng trước.     

Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều