Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân thực hiện di dời các ngôi mộ khỏi khu vựcxây dựng sân bay Long Thành

08:09, 20/09/2020

(ĐN) - Ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, những ngày qua, người dân là thân nhân đã thực hiện việc di dời các ngôi mộ khỏi khu vực thuộc phạm vi xây dựng sân bay Long Thành.

(ĐN) - Ông Lê Văn Tiếp, Phó chủ tịch UBND H.Long Thành cho biết, những ngày qua, người dân là thân nhân đã thực hiện việc di dời các ngôi mộ khỏi khu vực thuộc phạm vi xây dựng sân bay Long Thành.

Trong khu vực dự án xây dựng Sân bay Long Thành có 1920 ngôi mộ là thân nhân của 1.192 hộ gia đình, cá nhân thuộc nghĩa địa Cẩm Đường, Bình Sơn và Suối Trầu cũ (nay thuộc xã Bình Sơn). Đến thời điểm này, UBND H.Long Thành đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời đối với toàn bộ các ngôi mộ trong vùng dự án với số tiền hơn 31 tỷ đồng.

UBND H.Long Thành cho biết, thời hạn để thân nhân thực hiện việc di dời các ngôi mộ trong khu vực xây dựng sân bay Long Thành là trước ngày 30-9-2020. Sau thời gian này, nếu các hộ dân không tự di dời các phần mộ, UBND H.Long Thành sẽ giao Trung tâm Dịch vụ công ích thực hiện việc di dời các ngôi mộ về Nghĩa trang H.Long Thành tại xã Bình An.       

 Lê Văn

Tin xem nhiều