Báo Đồng Nai điện tử
En

Nắm bắt tâm tư hội viên nông dân trong vùng dự án sân bay

08:09, 22/09/2020

(ĐN) - Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với Hội Nông dân H.Long Thành đi thực tế nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên có đất và tài sản thuộc diện thu hồi để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

(ĐN) - Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với Hội Nông dân H.Long Thành đi thực tế nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên có đất và tài sản thuộc diện thu hồi để triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo báo cáo, đến nay, ngành chức năng đã tổ chức 5 đợt chi trả tiền đền bù cho 500 hộ với số tiền hơn 950 tỷ đồng, trong đó có 66 hộ là hội viên nông dân. Trong số 66 hộ là hội viên nông dân, có 25 hộ đã tự nguyện viết đơn xin sớm nhận tiền đền bù, góp phần cùng với địa phương nhanh chóng triển khai dự án.

Qua tìm hiểu thực tế, hầu hết các hội viên đều bày tỏ sự đồng tình với địa phương trong bàn giao mặt bằng. Nhiều hội viên bày tỏ mong muốn Nhà nước đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để người dân ổn định cuộc sống khi về nơi ở mới. Hội viên cũng quan tâm các chính sách về tái định cư, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và giới thiệu việc làm.

Theo ông Võ Văn Phi, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, chuyến đi thực tế là dịp để Hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của hội viên. Để đảm bảo quyền lợi của hội viên, tới đây, hội nông dân các cấp tiếp tục phối hợp với ngành chức năng trong việc tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân đối với đại dự án. Hội cũng kiến nghị và phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ hội viên nông dân vùng dự án học nghề, chuyển đổi nghề. 

Lê An

Tin xem nhiều